Mức lương bình quân năm 2021 ở Hàn Quốc vượt 30.000 USD

Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc ngày 7/12 đã công bố báo cáo Thống kê Thuế Quốc gia quý IV/2022, trong đó cho biết bình quân lương đầu người ở nước này đã đạt 40,24 triệu won (khoảng 30.472 USD) vào năm 2021, tăng 5,1% so với năm trước đó.
Chú thích ảnh
Người dân di chuyển trên đường phố tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Số liệu thống kê cho thấy tính đến cuối năm 2021, số lao động báo cáo quyết toán thu nhập quy đổi cuối năm đạt 19.959.000 người, tăng 2,4% so với năm 2020. Tổng tiền lương tích lũy hàng năm trước thuế đạt 803.208,6 tỷ won, theo đó bình quân đầu người là 40,24 triệu won, tăng 5,1% so với mức 38,28 triệu won của cùng kỳ năm trước.

Xét theo khu vực, mức lương trung bình hàng năm trước thuế của người lao động tại thành phố Sejong cao nhất với 47,2 triệu won, tiếp theo là thành phố Seoul (46,57 triệu won), thành phố Ulsan (44,83 triệu won) và tỉnh Gyeonggi (41,19 triệu won).

Bất chấp những khó khăn do đại dịch COVID-19, năm 2021 có 1.123.000 người Hàn Quốc nhận mức lương hàng năm trước thuế vượt 100 triệu won, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2020. Đây cũng là năm đầu tiên ghi nhận hơn 1 triệu nhân viên văn phòng có mức thu nhập vượt 100 triệu won.

Trong số những người lao động báo cáo quyết toán thuế cuối năm, có 7,04 triệu người (tương đương 35,3%) không phải trả thuế thu nhập kiếm được nhờ các khoản khấu trừ thuế khác nhau.

Năm 2021, tổng cộng đã có 9.495.000 người kê khai thuế thu nhập toàn diện bao gồm thu nhập kinh doanh và thu nhập từ đầu tư cổ phiếu, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2020. Số tiền thuế được phê duyệt là 44.600 tỷ won, tăng 20,5% so với năm 2020. 

Số người có thu nhập tài chính vượt 20 triệu won và kê khai thuế thu nhập tài chính toàn diện (179.000 người) không biến động nhiều so với cùng kỳ năm trước. Thuế thu nhập tài chính toàn diện bình quân đầu người trong năm 2021 là 296 triệu won.

Theo Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc, mức lương trung bình hàng năm dành cho người lao động Hàn Quốc đã tăng từ 29.505 USD hồi năm 2000 lên 42.747 USD vào năm 2021. Việc thu nhập của người lao động Hàn Quốc tăng một phần do quy định điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng, nên mức lương trung bình hàng năm cũng tăng theo.

Khánh Vân - P/v TTXVN tại Seoul

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.