Một quốc gia EU bất ngờ chặn vòng trừng phạt mới nhằm vào Nga

Quốc gia thành viên EU này đã chặn vòng trừng phạt thứ 18 của khối nhắm vào Nga.

Chú thích ảnh
Slovakia muốn có sự đảm bảo rõ ràng từ Brussels về kế hoạch loại bỏ năng lượng của Nga. Trong ảnh là Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: Getty Images

Slovakia đã chặn vòng trừng phạt thứ 18 của Liên minh châu Âu (EU) nhắm vào Nga do lo ngại về kế hoạch loại bỏ năng lượng của Nga - truyền thông Slovakia đưa tin, dẫn nguồn Bộ Ngoại giao nước này.

Theo hãng thông tấn TASR của Slovakia, Bratislava đã phủ quyết gói biện pháp trên vào ngày 4/7 trong cuộc bỏ phiếu của Ủy ban Đại diện Thường trực EU. Bộ này cho biết Slovakia sẽ tiếp tục phản đối gói biện pháp này cho đến khi nhận được sự đảm bảo chắc chắn từ Brussels rằng việc loại bỏ sẽ không gây hại cho nền kinh tế của nước này.

Tranh cãi tập trung vào kế hoạch RePowerEU của Ủy ban Châu Âu, nhằm mục đích loại bỏ nhập khẩu năng lượng của Nga vào năm 2028. Kế hoạch này đang được thảo luận cùng với gói biện pháp trừng phạt mới nhắm vào các lĩnh vực năng lượng và tài chính của Nga.

Trong khi Brussels được cho là có kế hoạch trình bày việc loại bỏ dần năng lượng Nga như một luật thương mại (chỉ cần đa số phiếu là đủ điều kiện) thì Thủ tướng Slovakia Robert Fico nhấn mạnh rằng nó nên được coi là lệnh trừng phạt, đòi hỏi sự phê duyệt nhất trí của khối.

Bộ Ngoại giao Slovakia cho biết các nhà chức trách nước này, các công ty năng lượng và các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp Slovakia coi việc loại bỏ dần năng lượng Nga là “một thách thức lớn đối với khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, đặc biệt là từ góc độ giá năng lượng và an ninh năng lượng”. Bộ này nói thêm rằng mặc dù Bratislava sẵn sàng đàm phán thêm, nhưng các cuộc đàm phán hiện tại vẫn chưa giải quyết được “những lo ngại và nghi ngại cơ bản” của họ. Bộ Ngoại giao Slovakia cũng nhấn mạnh đến nhu cầu về một kế hoạch “có lợi cho người dân và doanh nghiệp”.

Một nhóm chuyên gia của Ủy ban châu Âu được cho là đã đến Slovakia vào tuần này để đàm phán về năng lượng.

Trước đó, Thủ tướng Fico đã cảnh báo rằng việc loại bỏ dần nguồn năng lượng Nga sẽ gây nguy hiểm cho an ninh năng lượng và làm tăng giá. Ông cũng viện dẫn nguy cơ Slovakia có thể bị tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga kiện ra trọng tài nếu nước này phá vỡ hợp đồng dài hạn – điều có thể khiến Bratislava phải chịu khoản phạt lên tới 20 tỷ euro (23 tỷ USD).

Hungary cũng phản đối kế hoạch nói trên. Ngoại trưởng Peter Szijjarto cho biết Budapest và Bratislava đã cùng nhau ngăn chặn gói trừng phạt tại cuộc họp các ngoại trưởng EU vào tuần trước, đồng thời cảnh báo rằng các biện pháp cắt giảm năng lượng sẽ “phá hủy an ninh năng lượng của Hungary” và gây ra tình trạng giá cả tăng vọt.

Ủy ban châu Âu đã công bố gói trừng phạt thứ 18 vào đầu tháng 6, coi đây là nỗ lực nhằm gây sức ép buộc Nga chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Các biện pháp được đề xuất bao gồm: hạ trần giá dầu Nga từ 60 USD xuống 45 USD mỗi thùng; cấm sử dụng đường ống Nord Stream trong tương lai; hạn chế nhập khẩu các sản phẩm tinh chế từ dầu thô Nga; và áp đặt lệnh trừng phạt đối với 77 tàu mà phương Tây cáo buộc là thuộc “đội tàu bóng ma” của Nga. Ngoài ra, EU cũng đã gia hạn các lệnh trừng phạt hiện có thêm sáu tháng vào đầu tuần này.

Moskva đã lên án các lệnh trừng phạt này, gọi chúng là bất hợp pháp và phản tác dụng. Các quan chức Nga cảnh báo rằng việc EU từ chối năng lượng Nga sẽ buộc khối này phải phụ thuộc vào các nguồn nhập khẩu đắt đỏ hơn, hoặc phải mua lại năng lượng Nga thông qua các bên trung gian, từ đó đẩy giá lên cao.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc (Theo RT)
Ukraine tập kích căn cứ Nga: Kho bom phát nổ, máy bay chiến đấu bị nhắm mục tiêu
Ukraine tập kích căn cứ Nga: Kho bom phát nổ, máy bay chiến đấu bị nhắm mục tiêu

Quân đội Ukraine ngày 5/7 tuyên bố đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào căn cứ không quân Borisoglebsk, thuộc vùng Voronezh của Nga, phá hủy kho bom dẫn đường và gây hư hại một số thiết bị quân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN