Máy bay Iran đã đâm vào ngọn núi, 66 người không còn hy vọng sống sót

Người phát ngôn quân đội Iran cho biết chiếc máy bay chở khách ATR 72 đã đâm vào một ngọn núi và không còn hy vọng có người sống sót trong số 66 người trên máy bay.
Máy bay Iran đã đâm vào ngọn núi, 66 người không còn hy vọng sống sót ảnh 1

Dãy núi Zagros (Iran) nơi chiếc máy bay ATR 72 gặp nạn. Ảnh: News/TTXVN

Người phát ngôn quân đội Iran Ramezan Sharif cho biết đã xác định được vị trí máy bay chở khách ATR 72 mang số hiệu EP3704 của hãng hàng không Aseman Airlines bị rơi 2 ngày trước tại khu vực đồi núi hiểm trở ở miền Trung nước này.

Phát biểu ngày 20/2 trên truyền hình, ông Sharif cho biết máy bay đã đâm vào một ngọn núi và không còn hy vọng có người sống sót trong số 66 người trên máy bay. 

Trước đó, nhiệt độ lạnh đến mức đóng băng và địa hình núi cao hiểm trở đã ngăn cản các nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ. Các mảnh vỡ đã được một máy bay không người lái của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran phát hiện. 2 trực thăng đã được cử đến phối hợp với máy bay không người lái này xác định vị trí và tìm các mảnh vỡ.

Gia đình các nạn nhân sẽ vẫn phải chờ đợi thêm trước khi có thể nhận lại thi thể của người thân của mình vì trực thăng cũng không thể hạ cánh xuống khu vực địa hình núi cao này. 

Ngày 18/2, máy bay ATR-72 động cơ kép cất cánh lúc 8 giờ (theo giờ địa phương) từ thủ đô Tehran để tới thành phố Yasuj ở Tây Nam Iran, nhưng đã biến mất khỏi màn hình radar 50 phút sau đó tại khu vực cách điểm đến 22,4 km.

Nguyên nhân chính xác dẫn tới vụ việc đau lòng trên còn phải chờ các phân tích từ hộp đen của máy bay khi tìm thấy. Tuy nhiên, một số quan chức Iran cho rằng máy bay ATR-72 này không được thiết kế để bay ở những vùng núi cao trong điều kiện thời tiết băng giá, do đó phi công đã phải bay thấp hơn, dẫn đến tai nạn thảm khốc này. Chiếc máy bay gặp nạn đã hoạt động được 25 năm. 

Iran đã phải chứng kiến nhiều vụ tai nạn máy bay trong vài thập kỷ qua. Tehran cho rằng các trừng phạt của Mỹ ngăn cản các hãng hàng không nước nhà nhập khẩu máy bay mới hoặc thay thế các linh kiện bị hỏng.

Việc dỡ bỏ các trừng phạt trong ngành hàng không là một điều khoản quan trọng trong thỏa thuận hạt nhân Iran lịch sử ký năm 2015 giữa Iran và các cường quốc thế giới. Sau thỏa thuận này, hãng Aseman Airlines đã ký một hợp đồng mua 30 chiếc Boeing 737 MAX trị giá 3 tỷ USD hồi tháng 6/2017 và có kế hoạch mua thêm 30 chiếc nữa. Tuy nhiên, thương vụ này sẽ gặp trục trặc nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tái áp đặt các trừng phạt Iran trong vài tháng tới.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 18/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1.015 thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm 17 và rạng sáng 18/10.

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.