Máy bay hãng Air China bốc cháy trước giờ cất cánh

Một chiếc máy bay Airbus A330 của hãng hàng không Trung Quốc Air China đã bốc cháy ngay sau khi hành khách cùng phi hành đoàn vừa lên máy bay tại Bắc Kinh.   

Theo tờ Independent, khói đen bắt đầu lan ra từ khoang hành lý ở phía trước của chiếc Airbus, buộc đoàn tiếp viên phải cho sơ tán khẩn cấp toàn bộ hành khách. Chuyến bay số hiệu CA976 trên có hành trình dự kiến từ thủ đô Bắc Kinh đi Tokyo, Nhật Bản ngày 27/8. 

Hãng Air China đã xác nhận về vụ cháy trên tài khoản mạng xã hội Weibo. “Phi hành đoàn nhanh chóng triển khai các phương án chữa cháy và tổ chức sơ tán an toàn tất cả hành khách. Nguyên nhân của sự cố đang được điều tra”, Air China thông báo. 

Một thông báo của Sân bay Quốc tế Bắc Kinh lại cho biết không có hành khách nào ở trên máy bay tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn.  

Tuần trước, 7 hành khách đã phải nhập viện sau khi khói đen xuất hiện dày đặc bên trong một chiếc máy bay Hawaiian Airlines của Mỹ. Chuyến bay số hiệu HA47 từ Oakland (California) đến Honolulu (Hawaii) chở 184 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn khi xảy ra sự cố trên. Máy bay đã hạ cánh an toàn 20 phút sau đó. 

Xuân Chi/Báo Tin tức
Máy bay vũ trụ bí ẩn của Không quân Mỹ lập kỷ lục bay trên quỹ đạo
Máy bay vũ trụ bí ẩn của Không quân Mỹ lập kỷ lục bay trên quỹ đạo

Máy bay vũ trụ X-37B siêu bí ẩn của Không quân Mỹ đã phá kỷ lục về số ngày ở trên không gian đối với một máy bay mặt đất: 717 ngày và sẽ còn tiếp tục. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN