Máy bay do thám Mỹ liên tục bay trên không phận Hàn Quốc

Hãng theo dõi hoạt động hàng không Aircraft Spots cho biết một máy bay do thám của Mỹ đã bay qua thủ đô Seoul của Hàn Quốc và các vùng lân cận trong ngày 30/8.

Chú thích ảnh
Máy bay RC-135W của Không quân Mỹ. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Đây là lần thứ 2 máy bay Mỹ bay qua những khu vực này sau một chuyến bay tương tự diễn ra trước đó một ngày và mục đích của những chuyến bay trên rõ ràng là nhằm thu thập thông tin tình báo về Triều Tiên.

Trên tài khoản Twittter, Aircraft Spots cho hay chiếc máy bay do thám này được xác định là chiếc RC-135W Rivet Joint bay trên bầu trời Seoul và thành phố cảng Incheon ở phía Tây Seoul. Trước đó, hôm 29/8, máy bay RC-135V của Mỹ đã thực hiện một chuyến bay tương tự ở Seoul và tỉnh Gyeonggi.

Hoạt động nêu trên diễn ra trong bối cảnh đang có những quan ngại về việc Triều Tiên có thể thực hiện thêm các vụ phóng tên lửa hoặc vật thể bay bất chấp việc cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ đã kết thúc. Theo phía Hàn Quốc, quân đội nước này hiện đang theo dõi chặt chẽ tình hình để đưa ra các biện pháp ứng phó trong trường hợp Triều Tiên tiến hành thêm các vụ phóng tên lửa.  

Chỉ tính riêng trong tháng 8 này, Triều Tiên đã 5 lần tiến hành phóng thử tên lửa hoặc vật thể bay. Điều này đi ngược lại với cam kết của nhà lãnh đạo Kim Jong Un với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt những vụ phóng trên. Đây là nguyên nhân khiến Mỹ tăng cường các chuyến bay do thám hoạt động của Triều Tiên với các chuyến bay qua Seoul và những vùng lân cận trong thời gian gần đây thường xuyên hơn so với trước đây.

Văn Khoa (TTXVN)
Lực lượng phòng không Nga chặn một máy bay do thám Mỹ trên Biển Đen
Lực lượng phòng không Nga chặn một máy bay do thám Mỹ trên Biển Đen

Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/7 thông báo đã điều máy bay chiến đấu Su-27 chặn một máy bay do thám P-8A Poseidon của Mỹ trên vùng trời Biển Đen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN