Mạng lưới ngoại giao Nga vững đến đâu trước 'bão trục xuất' của phương Tây

Hơn 20 quốc gia đã theo chân Anh trục xuất các nhà ngoại giao Nga do cáo buộc liên quan đến vụ việc cựu điệp viên Sergei Skripal bị đầu độc. Tuy nhiên, làn sóng này có thể tạo khác biệt gì đối với hệ thống ngoại giao của Nga hiện nay trên trường quốc tế hay không?

Trung tâm thủ đô Moskva. Ảnh: Getty Images

Đài BBC (Anh) cho rằng 140 nhà ngoại giao bị trục xuất chỉ là số nhỏ trong mạng lưới rộng lớn của nhân sự ngoại giao Nga hiện công tác trên khắp thế giới.

Nga có tổng cộng 143 đại sứ quán, 87 lãnh sự quán và 12 phái bộ ngoại giao trên khắp 145 quốc gia.

Viện Lowy tại Australia đánh giá Nga đứng thứ 4 trong danh sách những quốc gia có mạng lưới ngoại giao lớn nhất trên thế giới. Xếp trên Nga trong danh sách này có Mỹ, Trung Quốc và Pháp. Theo BBC, Nga tuy có ngân sách quân sự chỉ bằng 1/10 của Mỹ và chưa đầy 1/2 Trung Quốc nhưng mạng lưới ngoại giao của Moskva thì không hề kém cạnh về quy mô.

Giữa năm 2017, Moskva đã yêu cầu Washington cắt giảm 755 nhân viên ngoại giao tại Nga. Tuy nhiên, trong số này có nhiều người là công dân Nga được các cơ quan ngoại giao Mỹ tuyền dụng.

Trong khi đó, Moskva lại có đặc thù không mặn mà với việc tuyển dụng nhân sự là người bản địa làm việc tại các đại sứ quán và lãnh sự quán Nga ở nước ngoài.
Chính phủ Nga đã cương quyết bác bỏ cáo buộc liên quan tới vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal. Tổng thống Vladimir Putin từng khẳng định Nga không bao giờ thực hiện một việc như vậy. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho rằng giới chức Anh đã quá hấp tấp đổ tội cho Nga mà chưa tiến hành bất cứ cuộc điều tra nào. Moskva còn nghi ngờ rằng các mật vụ của Anh đã dàn dựng vụ việc liên quan tới cựu điệp viên Skripal để thổi bùng làn sóng chống Nga.

Ông Skripal từng là cựu thành viên cơ quan tình báo quân đội Nga GRU. Năm 2006, ông Skripal bị kết án 13 năm tù với tội phản quốc vì làm gián điệp cho Anh. Đến năm 2010, ông Skripal là một trong 4 tù nhân được Nga thả để đổi lấy 10 điệp viên bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ. Sau đó, ông Skripal được tị nạn tại Anh.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 28/3 cho biết Moskva sẽ trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại St. Petersburg. Đây được coi là động thái đáp trả đối với quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/3 trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga nhằm thể hiện ủng hộ cáo buộc của Anh.

Hà Linh/Báo Tin tức
Vụ điệp viên Skripal: 'Chiến tranh Lạnh' đang nóng
Vụ điệp viên Skripal: 'Chiến tranh Lạnh' đang nóng

Cuối cùng Nga đã chính thức có biện pháp đáp trả “sòng phẳng 1-1” sau khi Mỹ và phương Tây ồ ạt trục xuất các nhà ngoại giao Nga liên quan vụ cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái bị đầu độc tại Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN