Maldives: Hỏa hoạn tại khu trọ cho lao động nước ngoài, ít nhất 10 người thiệt mạng

Ít nhất 10 người thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 10/11 ở một khu trọ chật chội của các lao động nước ngoài ở thủ đô Male của Maldives. 

Chú thích ảnh
Hỏa hoạn nghiêm trọng tại Maldives. Ảnh: india.postsen.com

Lực lượng cứu hỏa đã tìm thấy 10 thi thể tại tầng trên của tòa nhà bị thiêu rụi. Ngọn lửa xuất phát từ xưởng sửa chữa ô tô tại tầng 1 của tòa nhà. Tất cả những người thiệt mạng đều là lao động nước ngoài, gồm 9 người Ấn Độ và 1 người Bangladesh. 

Lực lượng chức năng mất khoảng 4 giờ mới có thể dập tắt đám cháy. 

Ước tính số lao động nước ngoài đang làm việc tại Male chiếm 50% trong tổng số 250.000 người dân của thành phố này. Hầu hết những người này đến từ Bangladesh, Ấn Độ, Nepal, Pakistan và Sri Lanka.

Điều kiện sống tồi tàn của lao động nước ngoài tại Male chỉ được biết tới khi dịch COVID-19 bùng phát, tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng này cao gấp 3 lần so với người dân địa phương.

Thúc Anh  (TTXVN)
11 người bị mất tích trong vụ sập nhà do hỏa hoạn tại Iraq
11 người bị mất tích trong vụ sập nhà do hỏa hoạn tại Iraq

Giới chức Iraq cho biết các lực lượng cứu hộ nước này đang khẩn trương tìm kiếm 11 người mất tích trong đống đổ nát của tòa nhà bị phá hủy trong một vụ hỏa hoạn xảy ra ở thủ đô Baghdad ngày 6/11 vừa qua. Ngoài số người mất tích, ít nhất 20 người bị thương trong vụ hỏa hoạn này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN