Malaysia quay lại thực hiện thuế tiêu thụ và dịch vụ

Một ngày sau khi tuyên bố sẽ bỏ thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), Bộ Tài chính Malaysia cho biết sẽ quay lại thực hiện thuế tiêu thụ và dịch vụ (SST).

Sau khi xóa bỏ GST, Malaysia sẽ quay trở lại thực hiện SST.

Quyết định này được Bộ Tài chính Malaysia đưa ra vào sáng 17/5, nhưng không nói rõ thời gian bắt đầu áp dụng SST. Trước đó một ngày, Bộ Tài chính nước này phát thông báo nêu rõ từ ngày 1/6 tất cả các cá nhân, tổ chức kinh doanh đều phải hạ mức thu GST đối với hàng hóa, dịch vụ trong nước cũng như hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từ 6% xuống 0%.

Quyết định xóa bỏ GST, vốn mang về hơn hàng chục tỷ ringgit cho chính phủ hằng năm, được cho là sẽ gia tăng thâm hụt ngân sách. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính Malaysia, do giá dầu quốc tế tăng, cho nên, về ngắn hạn có thể khỏa lấp khoảng trống thu ngân sách do quyết định hủy bỏ GST.

GST được thực hiện từ 1/4/2015 ở mức 6% dưới thời của Thủ tướng Najib Razak, thay cho SST. Trong năm đầu thực hiện, GST mang về 27 tỷ ringgit, con số này trong các năm 2016, 2017 lần lượt là 41,2 tỷ và 44,3 tỷ. Trước đó vào năm 2014, tổng thu ngân sách của Malaysia từ SST là 17,2 tỷ ringgit.

Tin, ảnh: Hà Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Malaysia)
Malaysia tuyên bố xóa bỏ thuế hàng hóa và dịch vụ
Malaysia tuyên bố xóa bỏ thuế hàng hóa và dịch vụ

Thực hiện đúng lời hứa khi tranh cử, Chính quyền của tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad vừa quyết định từ ngày 1/6 tới sẽ xóa bỏ thuế hàng hóa và dịch vụ (GST).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN