Malaysia giảm 50% phí cho người vi phạm giao thông nộp phạt online

Cảnh sát Malaysia tuyên bố giảm 50% phí phạt cho người vi phạm luật giao thông nộp phạt trực tuyến (online) từ ngày 18/1 đến 1/2 trong nỗ lực thúc đẩy thanh toán điện tử. 

Chú thích ảnh
Các phương tiện lưu thông gần nhà ga KL Sentral tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: Strait Times

Tờ Strait Times đưa tin tuyên bố trên do Giám đốc Ủy ban Thi hành và Thanh tra Giao thông Bukit Aman, ông Azisman Alias đưa ra tại cuộc họp báo đặc biệt ngày 13/1. 

Cảnh sát Malaysia thường xuyên giảm mức phạt đối với các lỗi vi phạm giao thông như chạy xe quá tốc độ cho phép hoặc vượt đèn đỏ để khuyến khích người dân nộp tiền phạt. Do đó, người dân có xu hướng tích trữ vé phạt cho đến ngày chính quyền công bố giảm phí. 

Tại kỳ nghỉ Giáng sinh 2019, hàng ngàn người Malaysia đã xếp hàng tại thủ đô Kuala Lumpur để nộp phạt vi phạm giao thông sau khi cảnh sát tuyên bố giảm 50% phí chỉ trong hai ngày. 

Những năm trước đây, chưa đầy 30% trong số xấp xỉ 5 triệu vé phạt mỗi năm được người vi phạm hoàn tất thủ tục. Năm nay, giới chức Malaysia đã áp dụng hình thức thanh toán điện tử, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ, để giúp dân chúng không còn phải chờ đợi nhiều tiếng. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Ấn Độ thẳng tay cho nổ tòa nhà xa hoa vi phạm quy định về môi trường
Ấn Độ thẳng tay cho nổ tòa nhà xa hoa vi phạm quy định về môi trường

Giới chức Ấn Độ đã có hành động dứt khoát khi cho phát nổ tan tành hai tòa nhà cao tầng sang trọng xây dựng vi phạm quy định về môi trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN