Malaysia bắt giữ đối tượng dọa giết Quốc vương và Thủ tướng

Ngày 18/7, cảnh sát Malaysia thông báo đã bắt giữ 7 đối tượng bị tình nghi liên quan khủng bố, trong đó có một nghi can bị cáo buộc dọa giết Quốc vương và Thủ tướng nước này.

Ảnh minh họa: Nguồn: The Nation

Tổng Thanh tra cảnh sát Mohamad Fuzi Harun nêu rõ: 4 người Malaysia và 3 người Indonesia đã bị bắt giữ tại 4 bang trong thời gian từ ngày 12-17/7. Trong số này có một người đàn ông 34 tuổi bị bắt giữ tại bang Johor vì đăng những lời đe dọa sát hại trên mạng xã hội nhằm vào Quốc vương Malaysia Muhammad V, Thủ tướng Mahathir Mohamad và Bộ trưởng phụ trách các vấn đề tôn giáo Mujahid Yusof Rawa.  Theo cảnh sát, đối tượng đe dọa vì tin rằng các lãnh đạo hiện nay không điều hành đất nước bằng luật Shariah của Hồi giáo. 


Một kỹ thuật viên Malaysia, 42 tuổi, đã bị bắt giữ với cáo buộc dọa tấn công bằng bom tại Malaysia, Indonesia và Philippines sau dịp lễ Hồi giáo Eid al-Fitr. Các nghi phạm người Malaysia khác gồm một người đàn ông và một phụ nữ trong độ tuổi 20. Người phụ nữ bị cáo buộc chuyển tiền cho một tay súng Malaysia tại Syria, trong khi người đàn ông đã lên kế hoạch đến Syria để gia nhập tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. 


Một trong ba đối tượng Indonesia bị bắt giữ đã cam kết trung thành với IS và được nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo Indonesia (NII) huấn luyện tại Bandung. Nghi phạm thứ hai bị cáo buộc có quan hệ với một thành viên của mạng lưới khủng bố Jamaah Ansharud Daulah (JAD) tại Indonesia, kẻ đã tham gia vụ sát hại một nhân viên cảnh sát Indonesia tại đồn cảnh sát ở Tây Java. Đối tượng thứ ba đã thừa nhận là thành viên IS, bị bắt giữ vì lưu 190 video và ảnh các hoạt động của phiến quân trong điện thoại, và đăng các hình ảnh tương tự lên tài khoản Facebook cá nhân. 


Malaysia đã được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ khi các tay súng liên minh với IS tiến hành hàng loạt vụ tấn công ở Jakarta, thủ đô của nước láng giềng Indonesia hồi tháng 1/2016. Trong những năm qua, nước này đã bắt giữ hàng trăm đối tượng có quan hệ với các nhóm phiến quân, song chưa từng hứng chịu một vụ tấn công lớn nào. 


Năm 2016, IS đã nhận là thủ phạm vụ tấn công bằng lựu đạn nhằm vào một quán rượu ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur, làm 8 người bị thương. Đây là vụ tấn công đầu tiên kiểu này tại Malaysia.

TTXVN/Báo Tin tức
Đức trục xuất cựu vệ sĩ trùm khủng bố Osama bin Laden
Đức trục xuất cựu vệ sĩ trùm khủng bố Osama bin Laden

Truyền thông Đức đưa tin, ngày 13/7, giới chức nước này đã chính thức trục xuất Sami.A, đối tượng Hồi giáo cực đoan tình nghi từng là vệ sĩ của trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN