Luật sư tuyên bố Tổng thống Trump có quyền tự ân xá

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tự ân xá trước cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 nhưng ông không có ý định này. Đây là khẳng định của luật sư Tổng thống Trump, ông Rudy Giuliani.

Xuất hiện trên chương trình của kênh ABC, ông Giuliani khẳng định: “Tổng thống Trump không có ý định tự ân xá. Việc ân xá cho người khác là một chuyện. Tự miễn trừ cho bản thân lại là chuyện khác”, ông Giuliani cho hay.

Luật sư của Tổng thống Trump - ông Rudy Giuliani. Ảnh: Reuters

Phát biểu với kênh CNN ngày 3/6, lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tuyên bố không Tổng thống nào nên dùng quyền tự miễn trừ bản thân.

Đài BBC (Anh) đưa tin những đồn đoán về quyền tự ân xá của Tổng thống Trump đã xuất hiện kể từ khi tờ New York Times (Mỹ) đăng bức thư luật sư của ông chủ Nhà Trắng gửi tới công tố viên đặc biệt phụ trách cuộc điều tra, ông Robert Mueller.

Bức thư rò rỉ

Vào ngày 19/1, một trong những luật sư của Tổng thống Trump là ông John Dowd đã gửi thư cho công tố viên đặc biệt Mueller. Nội dung bức thư nhấn mạnh không thể đưa tổng thống ra hầu tòa, không thể truy tố ông và không thể kết tội tổng thống cản trở pháp luật bởi với vai trò người đứng đầu cơ quan thực thi pháp luật quốc gia.

Trích các quyền lực của tổng thống được quy định trong Hiến pháp, ông John Dowd khẳng định Tổng thống Trump có thể “loại bỏ điều tra hoặc thậm chí dùng quyền lực để tự ân xá”.

Bản thân ông Giuliani đánh giá rằng cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt có thể “hoàn toàn không hợp pháp”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA


Lý do Tổng thống Trump cần tự ân xá?

Mọi việc đều liên quan tới cuộc điều tra do công tố viên đặc biệt Robert Mueller tiến hành về cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016 tạo lợi thế cho chiến thắng của ông Trump. Tổng thống Trump luôn phủ nhận điều này và tuyên bố cuộc điều tra là “săn phù thủy”.

Cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Mueller còn xem xét liệu Tổng thống Trump có cố tình gây cản trở qua việc sa thải cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn, cựu Giám đốc Cục điều tra liên bang (FBI) James Comey.

Liệu ông Trump có thực sự tự ân xá được?

Chưa ai biết chắc chắn về điều này và cũng chưa từng có tiền lệ tại Mỹ. Trong trường hợp của cựu Tổng thống Richard Nixon, Bộ Tư pháp tuyên bố ông không có quyền tự ân xá nhưng nhiều ý kiến cho rằng điều này không bị loại trừ trong Hiến pháp Mỹ.

Tuy nhiên, công tố viên đặc biệt Robert Mueller dự kiến sẽ không chùn bước. Ông Robert Mueller đã đề nghị thẩm vấn tổng thống. Về phần mình, Tổng thống Trump từng nói rằng ông sẵn sàng dự cuộc thẩm vấn này, tuy nhiên các luật sư của ông lại phản đối.

Nếu Tổng thống Trump không dự cuộc thẩm vấn, ông Mueller có thể yêu cầu trát hầu tòa bồi thẩm đoàn. Điều này có thể dẫn đến tranh cãi về điều có thể và không thể áp dụng với Tổng thống. Tuy nhiên, có một điều không thay đổi là việc luận tội Tổng thống có liên quan tới việc Nga can thiệp bầu cử. Ngay cả quyền tự ân xá cũng không thể tác động đến việc tố tụng này.

Hà Linh/Báo Tin tức
Đệ nhất phu nhân Melania sẽ vắng bóng tại G7 và Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Đệ nhất phu nhân Melania sẽ vắng bóng tại G7 và Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump dự kiến không tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada và bà cũng sẽ vắng mặt tại Hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN