Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân di chuyển qua vùng ngập lụt tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Trận lũ lớn đã cuốn trôi một trong những cây cầu chính nối liền Nepal và Trung Quốc bắc qua sông Bhotekoshi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và liên lạc khu vực.
Theo Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Nepal, một người đã được xác nhận tử vong và 17 người mất tích ở phía Nepal, gồm 11 công dân Nepal và 6 công nhân xây dựng Trung Quốc.
Trong khi đó, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin một thảm họa lở đất đã xảy ra tại khu vực biên giới vào rạng sáng 8/7, trong đó phía Trung Quốc ghi nhận 11 người mất tích. Theo chính quyền địa phương, trận lở đất ở cảng Gyirong, thuộc trấn Gyirong, thành phố Xigaze, Khu tự trị Tây Tạng, Tây Nam Trung Quốc, xảy ra vào khoảng 5h (giờ địa phương, tức 3h theo giờ Việt Nam).
Lũ lụt và sạt lở đất chết người thường xuyên xảy ra trên khắp Nam Á trong mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng này trở nên tồi tệ hơn.
Tổ chức Khí tượng thế giới của Liên hợp quốc năm ngoái cho rằng lũ lụt và hạn hán ngày càng nghiêm trọng là tín hiệu đáng báo động cho thấy chu trình nước của hành tinh sẽ ngày càng khó lường hơn do biến đổi khí hậu. Trung tâm Phát triển núi tổng hợp quốc tế (ICIMOD) có trụ sở tại Kathmandu cũng đã cảnh báo vào tháng 6 rằng các cộng đồng đang phải đối mặt với nguy cơ thảm họa gia tăng trong mùa mưa này. ICIMOD nhấn mạnh: Nhiệt độ tăng cao và mưa cực đoan hơn làm tăng nguy cơ các thảm họa do nước gây ra như lũ lụt, lở đất.