Lũ lụt nghiêm trọng tại Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, người đứng đầu Cơ quan quản lý thiên tai khu vực Majene (BPBD) Ilhamsyah ngày 23/11 cho biết lũ quét ở khu vực Majene, thuộc tỉnh Tây Sulawesi đã cuốn trôi 27 ngôi nhà và buộc hàng trăm người phải sơ tán đến các khu vực an toàn.

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt do mưa lớn tại Aceh Tamiang, tỉnh Aceh, Indonesia ngày 5/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Ilhamsyah, mưa lớn xảy ra liên tiếp từ hôm 18/11 khiến lượng nước trên sông Tubo dâng cao đến mức báo động trong những ngày qua. Một số đoạn đê xung yếu trên sông Tubo đã bị vỡ khiến nước tràn xuống những ngôi làng lân cận. Thống kê cho thấy khoảng 409 người đã phải sơ tán đến làng Salutamung, quận Ulumanda. Một số ngôi làng ở Ulumanda đã bị san phẳng do sạt lở đất.

Lũ lụt ở khu vực Majene cũng khiến hàng nghìn ngôi nhà bị ảnh hưởng. Tại quận Malunda, có tới 1.240 ngôi nhà bị nhấn chìm. Để đảm bảo an toàn cho người dân và kịp thời ứng phó với các tình huống khẩn cấp, BPBD đã thiết lập một trạm theo dõi tình hình thời tiết tại khu vực Majene. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã triển khai các hoạt động cứu trợ thuốc men, thực phẩm và nước uống cho người dân.

Chú thích ảnh
Nhiều ngôi nhà bị sập sau trận động đất ở Cianjur, Tây Java, Indonesia, ngày 22/11/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, giới chức Indonesia thông báo tính đến ngày 23/11, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng xảy ra tại huyện Cianjur, Tây Java, đã tăng lên 268 người. 

Ông Suharyanto - người đứng đầu cơ quan giảm nhẹ thiên tai của Indonesia - cho biết nhà chức trách đã sơ tán gần 60.000 người dân đến các khu vực an toàn. Công tác tìm kiếm cứu hộ đang tiếp tục được triển khai. 

Trận động đất độ lớn 5,6 xảy ra tại Tây Java ngày 21/11 đã làm hư hại hơn 20.000 ngôi nhà. Ngoài số nạn nhân thiệt mạng còn có hàng nghìn người bị thương và hàng trăm người vẫn mất tích. Sau khi thị sát tình hình tại khu vực chịu ảnh hưởng, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã chỉ đạo xây dựng lại nhà cửa có khả năng chống chịu động đất.

Indonesia thường xuyên xảy ra động đất do nước này nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi có nhiều vết đứt gãy ở vỏ Trái Đất do hoạt động của các mảng kiến tạo. Vào tháng 1 năm ngoái, trận động đất có độ lớn 6,2 làm rung chuyển đảo Sulawesi đã cướp đi sinh mạng của trên 100 người, đồng thời đẩy hàng nghìn người vào cảnh mất nhà cửa.

Văn Phong (TTXVN)
Loạt đảo không người ở Indonesia sắp được đưa ra đấu giá
Loạt đảo không người ở Indonesia sắp được đưa ra đấu giá

Một nhóm các đảo chưa có người sống tại Indonesia, có tên là Khu bảo tồn Widi, sắp được đưa ra đấu giá trong một thương vụ bất động sản chưa từng diễn ra ở châu Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN