Lộ diện những ứng cử viên tranh cử tổng thống Hàn Quốc đầu tiên

Ngày 9/4, ông Lee Jae Myung, Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) - đảng đối lập lớn nhất tại Hàn Quốc, đã chính thức tuyên bố từ chức. Quyết định này được cho là nhằm tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến diễn ra vào ngày 3/6, sau khi cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị phế truất.

Chú thích ảnh
Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) đối lập của Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại cuộc họp ở Seoul. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp của hội đồng tối cao đảng Dân chủ, ông Lee Jae Myung bày tỏ sự biết ơn vì đã có cơ hội dẫn dắt đảng trong 3 năm và đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận. Ông tin rằng một chương mới trong sự nghiệp sẽ sớm bắt đầu. Phát biểu này được xem như tín hiệu rõ ràng cho thấy ông sẽ sớm tuyên bố tranh cử tổng thống.

Ông Lee Jae Myung hiện là ứng cử viên tiềm năng hàng đầu trong cuộc đua vào Nhà Xanh, bất chấp những bê bối pháp lý với cáo buộc liên quan đến một vụ phát triển đất đai tại Seongnam. Tuy nhiên, một tòa phúc thẩm gần đây đã tuyên trắng án cho ông trong một vụ án vi phạm luật bầu cử, mở đường cho ông đủ điều kiện tranh cử.

Việc từ chức của ông Lee Jae Myung diễn ra trong bối cảnh chính trường Hàn Quốc đang dậy sóng, sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol vì nỗ lực thiết lập thiết quân luật hồi tháng 12/2024, chính thức kết thúc nhiệm kỳ của ông.

Trước đó, ông Lee Jae Myung đã không thể giành chiến thắng trước ông Yoon Suk Yeol trong cuộc đua tranh chức tổng thống năm 2022 với cách biệt sít sao, nhưng sau đó đã được bầu làm Chủ tịch DP. Trong thời gian lãnh đạo đảng, ông đã giúp DP giành được nhiều thành tựu chính trị quan trọng.

Sau khi ông Lee Jae Myung từ chức, quyền lãnh đạo DP tạm thời sẽ do Phó Chủ tịch Park Chan Dae đảm nhiệm.

Cùng ngày, chính quyền thành phố Seoul xác nhận ngày 13/4, Thị trưởng Oh Se Hoon sẽ tuyên bố tranh cử tổng thống. Ông Oh Se Hoon - người từng đảm nhiệm 4 nhiệm kỳ thị trưởng, dự kiến đưa ra tuyên bố tại một địa điểm mang tính biểu tượng cho chính sách "đồng hành cùng người yếu thế", chủ trương trọng tâm trong quá trình điều hành của ông tại thành phố.

Cũng trong ngày 9/4, hàng loạt quan chức cao cấp của chính quyền Seoul gồm Phó Thị trưởng phụ trách chính trị Kim Byung Min, cùng 3 quan chức cấp cao khác cũng đã đệ đơn từ chức để chuẩn bị tham gia chiến dịch tranh cử. Trong đó, ông Kim Byung Min được cho là sẽ đảm nhiệm vai trò người phát ngôn của chiến dịch.

Cựu Bộ trưởng Lao động Kim Moon Soo cũng tuyên bố tham gia tranh cử tổng thống. Phát biểu tại Quốc hội sau khi gia nhập đảng Quyền lực Nhân dân (PPP), ông Kim Moon Soo kêu gọi cải tổ đảng, phục hồi nền kinh tế và củng cố liên minh với Mỹ. Ông cam kết nếu đắc cử, sẽ thúc đẩy tái chế nhiên liệu hạt nhân, phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump về chi phí quốc phòng. Ông Kim Moon Soo từng là thống đốc tỉnh Gyeonggi trong 2 nhiệm kỳ, là biểu tượng phong trào lao động trong thập niên 1970 - 1980 của thế kỷ trước và gần đây nhất giữ chức Bộ trưởng Lao động dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Gyeonggi, ông Kim Dong Yeon, từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính, cũng đã tuyên bố tranh cử tổng thống. Tuyên bố được đưa ra tại sân bay Incheon, trước chuyến công tác đến Mỹ, nơi ông dự kiến sẽ thăm bang Michigan nhằm thúc đẩy hỗ trợ cho ngành ôtô Hàn Quốc vốn đang gặp khó do thuế quan Mỹ.

Là thành viên của đảng Dân chủ, ông Kim Dong Yeon trở thành ứng viên thứ hai của đảng này tham gia cuộc đua, sau cựu nghị sĩ Kim Du Kwan. Trong tuyên bố, ông nhấn mạnh cần cải cách sâu rộng hơn nữa, vượt qua sự thay đổi chính quyền đơn thuần. Nếu trúng cử, ông cam kết không thực hiện các chính sách dân túy và đề xuất rút ngắn nhiệm kỳ tổng thống từ 5 năm xuống còn 3 năm để đồng bộ với các cuộc bầu cử chung.

Cuộc bầu cử tổng thống tại Hàn Quốc đang nóng lên với nhiều gương mặt đáng chú ý, trong bối cảnh đất nước trải qua biến động chính trị lớn sau phán quyết luận tội tổng thống bị phế truất Yoon Suk Yeol.

Linh Tô (TTXVN)
Nhiều ứng viên Tổng thống Hàn Quốc chính thức tuyên bố ra tranh cử
Nhiều ứng viên Tổng thống Hàn Quốc chính thức tuyên bố ra tranh cử

Nhiều ứng viên cho vị trí Tổng thống Hàn Quốc đang dần lộ diện khi không đầy 2 tháng nữa cuộc bầu cử mới sẽ bắt đầu để lựa chọn người đứng đầu đất nước trong 5 năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN