Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn tại Syria để cứu trợ sau động đất

Ngày 10/2, Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về nhân quyền Volker Turk kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Syria nhằm tạo điều kiện cứu trợ cho các nạn nhân của trận động đất hôm 6/2.

Chú thích ảnh
Người dân và lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát sau trận động đất tại Latakia, Syria ngày 8/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên mạng xã hội Twitter, văn phòng nhân quyền LHQ nêu rõ: "Cao ủy LHQ về nhân quyền Volker Turk kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Syria, đồng thời tôn trọng đầy đủ nhân quyền và các nghĩa vụ về luật nhân đạo để hỗ trợ tất cả người dân".

Trước đó cùng ngày, đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ hai của Liên hợp quốc, gồm 14 xe tải chở lò sưởi điện, lều, chăn và các vật dụng khác, đã đến khu vực Tây Bắc Syria, qua cửa khẩu Bab al-Hawa giáp Thổ Nhĩ Kỳ. Số hàng này đủ cung cấp cho khoảng 1.100 hộ gia đình.

Chú thích ảnh
Đoàn xe cứu trợ đầu tiên của LHQ có mặt tại khu vực Tây Bắc Syria do phe đối lập kiểm soát sau thảm họa động đất, ngày 9/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) đã kêu gọi mở thêm điểm nhận viện trợ tại các cửa khẩu biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh cạn kiệt nguồn cứu trợ lương thực tại Tây Bắc Syria, nơi 90% dân số phụ thuộc vào hỗ trợ nhân đạo.

Theo số liệu thống kê chính thức, tính đến 20h ngày 10/2 (giờ Việt Nam), trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra ngày 6/2 đã làm khoảng 22.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria thiệt mạng, trong đó khoảng 3.300 người tại Syria.

Lê Hà (TTXVN)
Những vụ giải cứu nghẹt thở sau thảm họa động đất thế kỷ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria
Những vụ giải cứu nghẹt thở sau thảm họa động đất thế kỷ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

100 giờ sau thảm họa đất động hủy diệt khiến khoảng 22.000 người thiệt mạng, các đội cứu hộ đã tiến hành hàng loạt các vụ giải cứu nạn nhân bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN