LHQ lên án mạnh mẽ vụ pháo kích nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia

Cơ quan giám sát năng lượng hạt nhân của Liên hợp quốc (LHQ) cho rằng lực lượng đứng sau vụ pháo kích vào nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine đang đùa với lửa.
Chú thích ảnh
Bên ngoài nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: AFP

Theo báo Anh Guardian, các chuyên gia thuộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đang giám sát tại Zaporizhzhia ghi nhận đã có các vụ nổ mạnh làm rung chuyển tại cơ sở nhà máy trong hai đêm 19-20/11.

IAEA cho biết hơn chục vụ nổ từ hoạt động pháo kích đã xảy ra, gây ra thiệt hại cho một số tòa nhà, hệ thống và thiết bị, nhưng cho đến nay vẫn chưa phát hiện bất kỳ vấn đề nghiêm trọng đối với an toàn hạt nhân.

Người đứng đầu IAEA, ông Rafael Grossi, cho biết tin tức này cực kỳ đáng lo ngại và ông gọi các vụ nổ là hoàn toàn không thể chấp nhận được. “Ai đứng đằng sau vụ này thì phải chấm dứt ngay. Như tôi đã nói nhiều lần trước đây, bạn đang đùa với lửa”, ông Rafael nói.

Theo tài khoản Twitter của IAEA, ông Rafael tiếp tục kêu gọi Ukraine và Nga đồng ý và thực hiện vùng an toàn và an ninh hạt nhân xung quanh nhà máy càng sớm càng tốt.

Zaporizhzhia nằm ở phía đông nam Ukraine là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Hiện nhà máy thuộc quyền kiểm soát của Nga kể từ tháng 3, song các nhân viên người Ukraine vẫn ở lại để điều hành. Cơ sở này đã phải hứng chịu nhiều đợt pháo kích, làm dấy lên lo ngại về một thảm họa hạt nhân. Moskva và Kiev liên tục đổ lỗi cho nhau về các vụ tấn công. Các vụ pháo kích cũng thường xuyên làm gián đoạn nguồn cung điện của nhà máy.

Cũng trong ngày 20/11, dẫn lời Renat Karchaa, cố vấn Giám đốc điều hành Rosenergoatom, hãng thông tấn Nga TASS đưa tin 15 quả đạn pháo đã tấn công các cơ sở của nhà máy.

"Họ không chỉ nã pháo ngày hôm qua mà cả hôm nay, họ đang nã pháo ngay lúc này”, quan chức này nói và nhấn mạnh bất kỳ cuộc pháo kích nào vào cơ sở này đều gây ra mối đe dọa đối với an toàn hạt nhân.

Theo hãng TASS, ông Karchaa cho biết các quả đạn pháo đã rơi gần một cơ sở lưu trữ chất thải hạt nhân khô và một tòa nhà chứa nhiên liệu hạt nhân mới, đồng thời cho biết thêm rằng hiện tại không có phát thải phóng xạ nào được phát hiện.

Về phần mình, các quan chức Ukraine không đưa ra bất kỳ phát ngôn nào khi được yêu cầu bình luận về tin tức pháo kích mới đây.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Guardian)

Dành cho bạn

Nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Revithoussa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Châu Âu phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng

Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) phải chi thêm hơn 100 tỷ euro (113,5 tỷ USD) cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc EU vừa tìm biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước mùa Đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài.

Người dân tại La Habana, Cuba. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuba tập trung giải phóng nguồn lực sản xuất

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, tại cuộc họp mới đây liên quan 176 biện pháp chuyển đổi kinh tế-xã hội được thông qua tháng 6/2026, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz cho biết nước này đang nỗ lực giải phóng các nguồn lực sản xuất nhằm hướng đến mục tiêu thiết yếu là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Binh sĩ Israel được triển khai tại thành phố Nablus, Bờ Tây ngày 20/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Mỹ phản đối hành động của Israel ở Bờ Tây

Truyền thông Trung Đông đưa tin Mỹ đã tuyên bố phản đối bất kỳ hành động sáp nhập nào của Israel vào khu Bờ Tây bị chiếm đóng, cảnh báo rằng các động thái gây bất ổn tại khu vực này có thể làm suy yếu những nỗ lực thúc đẩy kế hoạch hòa bình Gaza của Tổng thống Donald Trump.