Người tị nạn ở thị trấn Al-Tina, miền Tây Sudan. Ảnh: THX/TTXVN phát
Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu tại phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an LHQ về xung đột và nạn đói, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết có ít nhất 266 triệu người đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong năm qua, trong bối cảnh thế giới ghi nhận số cuộc xung đột vũ trang cao nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ông Guterres nêu rõ lần đầu tiên trong thế kỷ này, nạn đói được ghi nhận đồng thời tại hai điểm nóng Sudan và Dải Gaza. Xung đột và bạo lực hiện là nguyên nhân chính dẫn đến nạn đói tại 12 trong số 13 điểm nóng về lương thực đáng lo ngại nhất mà LHQ theo dõi. Theo người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này, các hệ thống lương thực thiết yếu gồm trang trại, nguồn nước, chợ, kho dự trữ, cảng biển và tuyến vận tải, đang bị tấn công hoặc bị gián đoạn nghiêm trọng.
Tại cuộc họp trên, Quyền Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực thế giới (WFP) Carl Skau cho biết tại Somalia có khoảng 6 triệu người, tương đương 1/3 dân số, đang đối mặt với nạn đói nghiêm trọng hoặc tệ hơn; gần 2 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính hoặc nặng. Tuy nhiên, WFP hiện chỉ có thể hỗ trợ khoảng 600.000 người, tương đương 1/10 số người cần cứu trợ lương thực khẩn cấp.
Không chỉ tác động trực tiếp tại các vùng chiến sự, sự gián đoạn tại những tuyến hàng hải chiến lược cũng đang đẩy chi phí lương thực tăng cao ở nhiều quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu. Theo WFP, lượng ngũ cốc vận chuyển qua eo biển Bosporus đã giảm 40% so với 1 năm trước do các cuộc tấn công leo thang liên quan đến xung đột Nga - Ukraine. Bên cạnh đó, các vụ tấn công tàu thương mại trên Biển Đỏ và những hạn chế, đóng cửa tại eo biển Hormuz đang làm xáo trộn thị trường năng lượng, phân bón và lương thực. Eo biển Hormuz vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ toàn cầu và 1/3 thương mại phân bón thế giới.
LHQ cho biết thêm, tại Sudan, giá thực phẩm thiết yếu đã tăng gần 40% kể từ tháng 2. Giá nhiên liệu tăng làm đội chi phí tưới tiêu, vận tải và xay xát, trong khi tình trạng gián đoạn xuất khẩu phân bón có thể ảnh hưởng đến các vụ mùa tương lai ở châu Phi và châu Á.
Tổng Thư ký LHQ Guterres kêu gọi Hội đồng Bảo an hành động ngay khi các dấu hiệu cảnh báo xuất hiện, thay vì chờ đến lúc nạn đói chính thức được ghi nhận. Ông một lần nữa nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần bảo vệ hạ tầng lương thực và tăng cường hỗ trợ nhân đạo sớm để ngăn ngừa thảm họa.