LHQ cân nhắc đưa nhóm HTS ra khỏi danh sách khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Đại diện thường trực của nước này tại Liên hợp quốc (LHQ) kiêm Chủ tịch Hội đồng Bảo an (HĐBA) trong tháng 1/2025, ông Amar Bendjama cho biết HĐBA sẽ đưa ra quyết định về khả năng xóa tên nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) ở Syria khỏi danh sách các tổ chức khủng bố của LHQ vào cuối tháng này.

Ông Bendjama xác nhận HĐBA dự kiến sẽ đưa ra quyết định về vấn đề này trong cuộc họp về Syria vào ngày 8/1.

Chú thích ảnh
Các tay súng nổi dậy tiến vào thành phố Homs ở Syria, ngày 6/12/2024. Ảnh minh họa: AA/TTXVN

HTS và một số nhóm vũ trang đối lập là lực lượng chủ chốt đứng sau sự thay đổi chính quyền ở Syria vào tháng 12/2024. Tuần trước, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin hội nghị chính trị toàn diện có thể diễn ra tại thủ đô Damascus trong ngày 5/1, nơi HTS sẽ được tuyên bố giải thể và tất cả các nhóm vũ trang sẽ sáp nhập vào quân đội Syria.

Liên quan đến các biện pháp hỗ trợ Syria, trong phát biểu họp báo chung tại thủ đô Ankara ngày 2/1, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và người đồng cấp Bỉ Bernard Quintin đã nêu bật nhu cầu hỗ trợ kinh tế, tài chính và thương mại nhanh chóng cho công cuộc tái thiết Syria.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Fidan bày tỏ cùng với Bỉ, nước này sẵn sàng hỗ trợ quá trình tái thiết tại Syria. Ông cũng kêu gọi các quốc gia có công dân là thành viên hoặc có mối liên hệ với tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đang bị giam giữ tại Syria tiếp nhận lại những người này.

Về phần mình, Ngoại trưởng Quintin cho biết Bỉ có thể giúp dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Damascus, nhưng sẽ dựa trên những bước đi tiếp theo mà chính phủ lâm thời Syria thực hiện.

Trong diễn biến liên quan, ngày 2/1, hãng hàng không Qatar Airways thông báo sẽ nối lại các chuyến bay tới thủ đô Damascus của Syria sau gần 13 năm, bắt đầu với ba chuyến bay mỗi tuần từ ngày 7/1/2025.

Chú thích ảnh
Lực lượng Hayat Tahrir al-Sham (HTS) tại khu vực thành phố Homs, Syria. Ảnh tư liệu: AA/TTXVN

Qatar Airways đánh giá đây là một bước tiến quan trọng trong việc kết nối lại khu vực. Hiện Qatar Airways đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan liên quan để đảm bảo đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn an toàn, an ninh và vận hành cần thiết trước khi tái khởi động.

Qatar là quốc gia thứ hai, sau Thổ Nhĩ Kỳ, mở lại đại sứ quán tại thủ đô Syria sau khi Chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al Assad bị lật đổ vào ngày 8/12/2024.

Nguyễn Tú - Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 18/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1.015 thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm 17 và rạng sáng 18/10.

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.