Lào-Thái Lan-Malaysia-Singapore khẳng định thành công của dự án tích hợp điện

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 16/10, các Bộ trưởng Năng lượng của Lào, Thái Lan, Malaysia và Singapore đã đưa ra Tuyên bố chung lần thứ 6 tại Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN (AMEM) lần thứ 43 do Malaysia đăng cai tổ chức.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tại cuộc họp quan chức cấp cao về năng lượng của ASEAN. Ảnh: TTXVN phát

Tuyên bố đánh dấu một cột mốc quan trọng, khẳng định thành công của việc triển khai thương mại điện đa phương và đa hướng theo Dự án tích hợp điện Lào-Thái Lan-Malaysia-Singapore (LTMS-PIP), đồng thời tăng gấp đôi công suất thương mại điện lên đến 200 megawatt.

Tuyên bố chung đã nhấn mạnh việc tất cả các bên triển khai thành công thương mại điện qua biên giới đa phương và đa hướng, sử dụng các đường dây liên kết hiện có. Cụ thể, dự án đã thiết lập dòng chảy điện từ Lào đến Singapore qua Thái Lan và Malaysia; từ Malaysia đến Singapore.

Việc bổ sung dòng điện từ Malaysia đến Singapore không chỉ nâng tổng công suất thương mại điện của LTMS-PIP lên 200 megawatt mà còn đạt được một cột mốc lịch sử mới: trở thành dự án thương mại điện xuyên biên giới đa hướng đầu tiên có sự tham gia của 4 quốc gia ASEAN.

Các Bộ trưởng đã công nhận thành công nổi bật của LTMS-PIP như một nền tảng của Lưới điện ASEAN (APG), chứng minh tính khả thi của thương mại điện qua biên giới đa phương và đa hướng trong việc tăng cường an ninh năng lượng và khả năng phục hồi lưới điện khu vực.

Tuyên bố tái khẳng định cam kết tiếp tục thúc đẩy thương mại điện qua biên giới đa phương và đa hướng, đồng thời hoan nghênh các cuộc thảo luận tiếp theo về các cải tiến và kế hoạch tương lai cho LTMS-PIP.

Các quốc gia tham gia đã công nhận lợi ích chung của thương mại điện qua biên giới đối với tất cả các bên, cụ thể là: Thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng của ASEAN thông qua đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo; Khai thác tiềm năng dồi dào về năng lượng tái tạo của khu vực; Tăng cường an ninh năng lượng và khả năng phục hồi lưới điện của mỗi quốc gia.

Các Bộ trưởng cũng tái khẳng định cam kết phát triển Lưới điện ASEAN vì lợi ích chung của khu vực, bao gồm cả việc tạo điều kiện thảo luận về phát triển và thông qua các bộ phận kết nối điện xuyên biên giới và cáp điện ngầm dưới biển, vốn sẽ hình thành xương sống của APG.

LTMS-PIP được xem là một dự án tiên phong để bổ sung cho các nỗ lực hiện có nhằm hiện thực hóa Lưới điện ASEAN và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC).

Bùi Hoàn - Thành Trung (TTXVN)
Điện mặt trời nông nghiệp - giải pháp cho năng lượng sạch và sinh kế bền vững
Điện mặt trời nông nghiệp - giải pháp cho năng lượng sạch và sinh kế bền vững

Kết hợp điện mặt trời với sản xuất nông nghiệp đang trở thành hướng đi chiến lược của nhiều quốc gia trong quá trình chuyển dịch năng lượng xanh. Tại Việt Nam, mô hình điện mặt trời nông nghiệp không chỉ giúp tạo nguồn điện sạch mà còn nâng cao năng suất, đa dạng hóa sinh kế và góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN