Lãnh đạo G7 thúc giục giải pháp ngoại giao cho khủng hoảng tại Trung Đông  

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tại Canada ngày 16/6 đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
Chú thích ảnh
Một kho nhiên liệu ở Tehran, Iran trúng không kích của Israel tối 15/6/2025. Ảnh: AA/TTXVN

Tuyên bố nêu rõ: “Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ dân thường và kêu gọi giải pháp cho cuộc khủng hoảng nhằm giảm thù địch trên toàn khu vực, trong đó có việc tiến tới lệnh ngừng bắn tại Gaza”.

Các nhà lãnh đạo G7 - gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ - cũng nhất trí rằng Iran “không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân”, đồng thời kêu gọi Tehran kiềm chế để tránh bùng phát chiến tranh khu vực.

Bên cạnh vấn đề Trung Đông, Hội nghị G7 cũng đề cập đến nhiều chủ đề kinh tế và địa chính trị khác, bao gồm quan hệ thương mại, tình hình Ukraine và vai trò của Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút ngắn thời gian dự Hội nghị và rời khỏi khu nghỉ dưỡng Kananaskis sớm hơn một ngày so với kế hoạch ban đầu. Trước đó, ông đăng cảnh báo trên nền tảng Truth Social kêu gọi công dân Mỹ sơ tán khỏi Tehran ngay lập tức, động thái làm dấy lên lo ngại xung đột có thể tiếp tục leo thang và lan rộng ở Trung Đông. Nhà lãnh đạo Mỹ từng cảnh báo sẽ không loại trừ hành động quân sự, nếu tình hình vượt tầm kiểm soát.

Hiện quân đội Mỹ vẫn trong trạng thái phòng thủ và chưa tham gia các hành động quân sự trực tiếp. Tuy nhiên, Mỹ đã điều tàu sân bay USS Nimitz từ Đông Nam Á di chuyển qua eo biển Malacca để hướng về Ấn Độ Dương.

Trong một phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 về tình hình căng thẳng ở Trung Đông,  Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các bên tránh gây tổn hại cho dân thường và phản đối việc lật đổ chính quyền Iran bằng biện pháp quân sự từ bên ngoài.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Biểu tượng Microsoft. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Chủ tịch Microsoft cảnh báo: AI đang được quản lý lỏng hơn cả máy giặt

Chủ tịch Microsoft Brad Smith cho rằng máy giặt và hộp sữa hiện còn phải tuân thủ những quy định an toàn chặt chẽ hơn trí tuệ nhân tạo (AI). Trước nguy cơ các hệ thống AI vượt khỏi sự kiểm soát của con người, ông kêu gọi thiết lập cơ chế ngắt khẩn cấp, bắt buộc báo cáo sự cố và tăng cường đánh giá an toàn độc lập.

Hàn Quốc mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên Việt Nam

Hàn Quốc mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên Việt Nam

Các cơ sở giáo dục đại học cùng các cơ quan, tổ chức hỗ trợ thuộc chính quyền thành phố Seoul (Hàn Quốc) đang tích cực đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ du học sinh quốc tế, đặc biệt là du học sinh Việt Nam, trong việc nâng cao chất lượng học tập, định hướng nghề nghiệp và xây dựng lộ trình sinh sống và làm việc sau khi tốt nghiệp.