Lãnh đạo Ấn Độ-Trung Quốc thảo luận các vấn đề song phương

Tối 11/10, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành cuộc thảo luận kéo dài khoảng 150 phút trong ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh không chính thức lần hai ở thị trấn Mahabalipuram, ngoại ô thủ phủ Chennai của bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ.
Chú thích ảnh
 Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) tại cuộc gặp ở Chennai, Ấn Độ, ngày 11/10. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, Bộ Ngoại giao Ấn Độ ra tuyên bố cho biết hai nhà lãnh đạo đã có cuộc thảo luận "cởi mở và thân mật", trong đó đề cập các mối liên kết về lịch sử và thương mại giữa miền Nam Ấn Độ, đặc biệt giữa Tamil Nadu, với vùng duyên hải phía Đông Trung Quốc, nhất là tỉnh Phúc Kiến. Bên cạnh đó, hai bên cũng thảo luận chi tiết về tầm nhìn quốc gia của mình cũng như các ưu tiên trong điều hành đất nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề liên quan đến kinh tế thương mại, xác định những lĩnh vực đầu tư mà hai nước có thể khuyến khích và cách thức tăng cường khối lượng cũng như giá trị thương mại, vấn đề thâm hụt thương mại và thương mại không cân bằng. 

Ngoài ra, hai bên cũng bàn thảo về những thách thức của khủng bố và cực đoan hóa mà hai nước phải đối mặt. Hai bên thừa nhận rằng Ấn Độ và Trung Quốc đều là những quốc gia lớn, đa dạng và phức tạp; khẳng định cực đoan hóa là vấn đề gây lo ngại cho cả hai nước, theo đó Ấn Độ và Trung Quốc cần phối hợp với nhau đối phó với vấn đề này để đảm bảo cực đoan hóa và khủng bố không ảnh hưởng đến cấu trúc của các xã hội đa văn hóa, đa sắc tộc và đa tôn giáo của hai nước. 

Trong cuộc gặp thứ hai vào sáng 12/10, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực cũng như các vấn đề khác.

Theo kế hoạch, tại các cuộc gặp này, hai bên sẽ không ký kết bất cứ thỏa thuận hay tuyên bố chung nào. Mục đích của hội đàm là nhằm tăng cường liên lạc ở cấp cao nhất và trao đổi quan điểm về các vấn đề then chốt. Ông Tập Cận Bình sẽ rời Ấn Độ vào chiều 12/10 sau khi dùng bữa trưa với Thủ tướng Modi.

Huy Lê (TTXVN)

Dành cho bạn

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Chính phủ Pháp vừa công bố một loạt biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế, trong đó đáng chú ý là việc cấp thẻ cư trú nhiều năm bao trùm quá trình học và có giá trị đến cuối năm sinh viên nhận bằng.

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.