Kinh tế Ukraine phục hồi sau cú sốc xung đột

Khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát cách đây một năm, các kệ hàng trong chuỗi siêu thị Novus tại Kiev nhanh chóng trống rỗng khi chuỗi cung ứng đổ vỡ. Các sản phẩm tươi sống trở nên khan hiếm và tình trạng hoảng loạn lan rộng. Tuy nhiên, hiện nay, lĩnh vực bán lẻ và nền kinh tế nói chung đã hồi phục.

Chú thích ảnh
Một tòa chung cư bị phá hủy trong xung đột, tại Saltivka thuộc vùng Kharkiv, Ukraine ngày 20/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu của Ukraine, bao gồm trên 1.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước, cho biết vào cuối tháng 5, 47% thành viên của hiệp hội này đã khôi phục hoàn toàn hoạt động và 50% khác đang hoạt động với một số hạn chế.

Kinh tế Ukraine đã suy giảm một 33% trong năm ngoái, mức giảm mạnh nhất kể từ khi năm 1991. Trước khi xảy ra xung đột, GDP hàng năm của Ukraine lên tới 200 tỷ USD.

Bảy nhà kinh tế tham dự khảo sát của Reuters dự báo tình hình kinh tế Ukraine năm 2023 sẽ diễn biến bớt nghiêm trọng hơn.

Sản lượng điện của Ukraine đã sụt giảm do ảnh hưởng của xung đột. Olena Bilan, nhà kinh tế trưởng tại công ty đầu tư Dragon Capital, cho biết các doanh nghiệp vừa và nhỏ thích nghi khá nhanh với tình trạng thiếu điện bằng cách mua máy phát điện, pin và các thiết bị khác, trong khi thiệt hại về cơ sở hạ tầng vẫn ở mức vừa phải.

Ngân hàng Trung ương Ukraine dự đoán kinh tế nước này sẽ tăng 0,3% trong năm nay, trong khi Bộ Kinh tế dự báo GDP tăng trưởng 3,2%.

Mùa hè năm ngoái, các quan chức Ukraine đã bắt đầu tỏ ra tự tin hơn về tình hình kinh tế của đất nước, đặc biệt là sau thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc do Liên hợp quốc (LHQ) làm trung gian.

Thỏa thuận trên đã "cứu" ngành nông nghiệp Ukraine, vốn đóng góp khoảng 12% GDP và khoảng 40% tổng kim ngạch xuất khẩu trước khi bùng nổ xung đột.

Tính đến giữa tháng hai, xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine cho niên vụ 2022 - 2023 đã giảm 29,3% so với cùng kỳ xuống 29,7 triệu tấn.

Ukraine cũng nhận hàng chục tỷ USD viện trợ nước ngoài giúp bù đắp thâm hụt ngân sách.

Tuy nhiên, bất chấp những mặt tích cực, kinh tế Ukraine vẫn tụt hậu so với trước khi bùng phát xung đột. Ước tính, xung đột đã thiệt hại cho cơ sở hạ tầng của Ukraine lên tới 138 tỷ USD tính đến tháng 12/2022.

Trà My/TTXVN (Theo Reuters)
Ukraine bắt đầu triển khai kế hoạch tái thiết
Ukraine bắt đầu triển khai kế hoạch tái thiết

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ngày 23/2, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal thông báo nước này dự kiến chi 4 tỷ USD để bắt đầu triển khai kế hoạch tái thiết, trong đó các dự án đầu tiên sẽ bắt đầu được thực hiện từ mùa xuân này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN