Kinh tế Indonesia ghi nhận mức tăng trưởng cao thứ hai G20

Tăng trưởng kinh tế của Indonesia đang ở mức cao thứ hai trong Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Đây là lời khẳng định của Bộ trưởng Điều phối các vấn đề Kinh tế Airlangga Hartarto tại sự kiện Dự án Chiến lược Quốc gia Sewindu (PSN) diễn ra ngày 26/7 tại Jakarta.

Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại một khu chợ ở Jakarta, Indonesia ngày 30/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Hartarto cho rằng, "Chúng ta có thể thấy rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Indonesia cao hơn các quốc gia khác, ngay cả trong số các quốc gia lớn nhất trong G20. Tăng trưởng kinh tế của Indonesia ở mức 5,03%, cao thứ hai trong số các thành viên G20".

Bất chấp các vấn đề kinh tế toàn cầu phức tạp và đa cấp như lạm phát, xung đột và khủng hoảng năng lượng, vị thế kinh tế của Indonesia vẫn khá vững mạnh.

Hơn nữa, để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình vào năm 2035, cộng đồng phải tận dụng lợi thế nhân khẩu học sẽ kéo dài trong 13 năm tới.Theo ông Hartarto, chìa khóa để tăng trưởng kinh tế đáng kể là phát triển cơ sở hạ tầng. Do đó, các dự án PSN đang được chuẩn bị một cách toàn diện để hỗ trợ các chính sách chuyển đổi kinh tế quốc gia trong ngắn hạn và dài hạn. 

Về chính sách ngắn hạn, các dự án PSN đang được triển khai thông qua một số chương trình, bao gồm cung cấp các ưu đãi để thu hút đầu tư vào các đặc khu kinh tế (KEK), phát triển các khu công nghiệp và thúc đẩy phát triển khu vực. Các chương trình khác bao gồm chương trình công bằng kinh tế, chương trình tăng chủ quyền lương thực thông qua các cơ sở sản xuất lương thực và ban hành các quy định phái sinh của Luật số 6 năm 2023 liên quan đến Tạo việc làm.

Ông Hartarto cho rằng đối với các chính sách dài hạn, PSN được thực hiện bằng cách tăng cường kết nối thông qua các dự án đường thu phí, đường sắt, sân bay, bến cảng và cơ sở hạ tầng cơ bản khác. Ngoài ra, PSN tập trung vào việc tăng cường an ninh năng lượng quốc gia thông qua việc cung cấp cơ sở hạ tầng dầu khí, điện và các nhà máy lọc dầu, cũng như đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và đào tạo nhân tài kỹ thuật số.

Văn Phong (P/v TTXVN tại Jakarta)
Hội nghị G20 không ra được tuyên bố chung
Hội nghị G20 không ra được tuyên bố chung

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho biết, sau 2 ngày thảo luận 17 - 18/7, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã không ra được tuyên bố chung do các cường quốc không đạt được tiếng nói chung về xung đột tại Ukraine. Thay vào đó, nước chủ nhà Ấn Độ đã ra tài liệu tóm tắt và kết quả của Chủ tịch G20.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN