Khủng bố dùng máy bay không người lái vận chuyển vũ khí hóa học

Khủng bố có thể lợi dụng máy bay không người lái (UAV) để vận chuyển vũ khí hóa học chúng tự sản xuất.

Chú thích ảnh
Máy bay không người lái mang theo hơi cay trong cuộc nổi dậy tại Kabul, Afghanistan. Ảnh: Reuters

Người đứng đầu một cơ quan an ninh Nga đã cảnh báo về thông tin này đồng thời nhấn mạnh rằng phiến quân khủng bố đang phát triển những phương thức phức tạp hơn để tấn công.

Kênh RT (Nga) dẫn lời phát biểu của lãnh đạo Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 21/5 cho biết dựa trên thông tin tình báo mới, khủng bố đang thử nghiệm các biện pháp và công cụ mới trong tấn công.

Ông Bortnikov nói: “Tội phạm đã sở hữu công nghệ, cơ sở hạ tầng và nguyên liệu để sản xuất vũ khí hóa học”. Lãnh đạo FSB bổ sung rằng khủng bố có nhiều khả năng đang sử dụng máy bay không người lái để vận chuyển vũ khí hóa học chết người.

Theo giới chức Nga, nhiều nhóm khủng bố quốc tế đang ra sức trang bị cho các đơn vị tin tặc của chúng, vốn nhắm đến các cơ sở hạ tầng mạng trọng yếu đồng thời gây rối loạn trong chức năng hoạt động của các chính phủ.

Đặc biệt, tội phạm mạng còn lợi dụng thư điện tử để lan truyền thông tin sai lệch về các mối đe dọa khủng bố.

Hà Linh/Báo Tin tức
Bị đống gạch rơi thẳng vào người, cô gái vẫn tự ngồi dậy
Bị đống gạch rơi thẳng vào người, cô gái vẫn tự ngồi dậy

Một đống gạch đã rơi vào đầu một cô gái đang đi bộ qua công trường xây dựng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, sau khi gặp nạn kinh hoàng, cô gái vẫn có thể tự ngồi dậy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN