Khánh thành cầu mới thúc đẩy giao thương Lào - Thái Lan - Việt Nam

Chiều tối 25/12, tại khu vực giữa dòng sông Mekong – mốc giới quốc gia giữa tỉnh Bolikhamxay (Lào) và tỉnh Buengkan (Thái Lan) đã diễn ra Lễ khánh thành Cầu Hữu nghị Lào – Thái Lan số 5, đánh dấu bước tiến quan trọng trong tăng cường kết nối hạ tầng giao thông và thúc đẩy giao thương khu vực Tiểu vùng sông Mekong, đặc biệt giữa ba nước Việt Nam – Lào – Thái Lan.
Chú thích ảnh
Các đại biểu Lào - Thái Lan chụp ảnh chung tại lễ khánh thành cầu. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tham dự sự kiện có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân; Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu; đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước Lào và Thái Lan; lãnh đạo các bộ, ngành liên quan cùng chính quyền địa phương hai bên biên giới.

Tại sự kiện, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã nêu bật tầm quan trọng của công trình; khẳng định đây là dự án hợp tác giữa Chính phủ Lào và Chính phủ Thái Lan, phù hợp với nguyện vọng của chính phủ và nhân dân hai nước, đặc biệt là nhân dân tỉnh Bolykhamxay (Lào) và tỉnh Buengkan (Thái Lan). Dự án góp phần kết nối Lào với khu vực theo tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng hơn cho giao thông vận tải, thương mại và du lịch giữa hai nước, qua đó mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân Lào và Thái Lan.

Cầu Hữu nghị Lào - Thái Lan số 5 có chiều dài 1.350 mét, bắc qua dòng sông Mekong, được thiết kế theo kết cấu dây văng hiện đại, nối tỉnh Buengkan của Thái Lan với tỉnh Bolikhamxay của Lào.
Việc đưa cây cầu vào khai thác đã rút ngắn đáng kể quãng đường di chuyển từ tỉnh Buengkan (Đông Bắc Thái Lan), qua tỉnh Bolikhamxay (Trung Lào) đến cửa khẩu Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam) xuống chỉ còn hơn 200 km, so với hơn 350 km trước đây. Tuyến đường này trở thành lộ trình ngắn nhất và thuận tiện nhất để vận chuyển hàng hóa từ Buengkan (Thái Lan) sang Hà Tĩnh (Việt Nam), góp phần tăng cường kết nối kinh tế khu vực và thúc đẩy thương mại xuyên biên giới.
Cây cầu được kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch không chỉ cho hai tỉnh biên giới Bolikhamxay và Buengkan, mà còn cho toàn bộ Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS), bao gồm Việt Nam, Campuchia, Myanmar, cùng các tỉnh Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc).

Chú thích ảnh
Cầu Hữu nghị Lào - Thái Lan số 5. Ảnh: TTXVN phát

Cầu Hữu nghị Lào – Thái Lan số 5 là công trình tiếp nối chuỗi hợp tác hạ tầng giao thông giữa hai nước, sau 4 cây cầu đã đi vào hoạt động gồm: Viêng Chăn – Nongkhai (Cầu số 1), Savannakhet – Mukdahan (Cầu số 2), Khamouane – Nakhon Phanom (Cầu số 3) và Huayxai – Chiangkhong (Cầu số 4).

Với vai trò là cầu nối chiến lược cả về giao thông và đối ngoại, công trình này được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Lào và Thái Lan, đồng thời tăng cường liên kết với Việt Nam, góp phần thúc đẩy một Tiểu vùng Mekong phát triển năng động, bền vững và gắn kết hơn.

Xuân Tú - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Ukraine nghi Starlink bị hạn chế có chủ ý giữa các cuộc tấn công của Nga

Ukraine nghi Starlink bị hạn chế có chủ ý giữa các cuộc tấn công của Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt nghi vấn về việc dịch vụ liên lạc vệ tinh Starlink bị hạn chế có chủ ý trong những đợt tấn công quy mô lớn của Nga. Tình trạng mất kết nối được cho là đã khiến Ukraine phải hủy một số nhiệm vụ sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV), đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động đánh chặn.

Mỹ nhập phân bón Belarus sau 4 năm: Những tính toán phía sau lô hàng 30.000 tấn

Mỹ nhập phân bón Belarus sau 4 năm: Những tính toán phía sau lô hàng 30.000 tấn

Mỹ đang tiếp nhận lô phân kali đầu tiên từ Belarus sau 4 năm gián đoạn thương mại. Động thái này diễn ra khi Tổng thống Donald Trump tìm cách giảm chi phí phân bón cho nông dân Mỹ và đa dạng hóa nguồn cung ngoài Canada. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển, hạn chế xuất khẩu và năng lực cung ứng của Belarus đặt ra câu hỏi về hiệu quả thực tế của kế hoạch.