Ít nhất 65 nhà báo thiệt mạng trong năm 2017

Theo báo cáo của Tổ chức Phóng viên Không biên giới công bố ngày 19/12, trong năm 2017, có ít nhất 65 người làm việc trong ngành truyền thông trên thế giới đã thiệt mạng trong quá trình tác nghiệp.

Một nữ phóng viên chạy cùng một chiến binh để tránh những tay súng bắn tỉa ở phía bắc Aleppo vào ngày 10/10/2014. Ảnh: REUTERS

Theo báo cáo trên, trong số này có 50 nhà báo chuyên nghiệp, 7 nhà báo công dân và 8 người làm việc trong lĩnh vực truyền thông khác.

5 quốc gia được tổ chức này đánh giá là nguy hiểm nhất đối với các phóng viên khi tác nghiệp là Syria, Mexico, Afghanistan, Iraq và Philippines.

Báo cáo cũng cho biết, 35 người đã thiệt mạng trong khu vực đang xảy ra xung đột vũ trang, trong khi 30 người còn lại thiệt mạng bên ngoài những khu vực này.


Cũng theo báo cáo của Tổ chức Phóng viên Không biên giới, hiện có hơn 300 phóng viên, nhà báo đang bị giam giữ, với khoảng một nửa trong số này là ở các nước, như Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Iran.

TTXVN/Báo Tin tức
Ông Trump cấm phóng viên Washington Post tác nghiệp
Ông Trump cấm phóng viên Washington Post tác nghiệp

Tỷ phú Donald Trump ngày 14/6 thông báo sẽ rút giấy phép, không cho phóng viên của tờ "Washington Post" tiếp cận các khu vực dành cho báo chí, trong chiến dịch vận động tranh cử của nhân vật này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN