Israel yêu cầu phi quân sự hóa hoàn toàn miền Nam Syria

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 23/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã yêu cầu phi quân sự hóa hoàn toàn miền Nam Syria.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bài phát biểu tại Jerusalem. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phát biểu trong lễ tốt nghiệp của các học viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel “yêu cầu phi quân sự hóa hoàn toàn miền Nam Syria”, đặc biệt là ở các khu vực gần vùng đệm biên giới. Ông đặc biệt nhấn mạnh Israel sẽ không dung thứ cho bất kỳ mối đe dọa nào đối với cộng đồng người Druze đang sinh sống tại Cao nguyên Golan.

Ông Netanyahu tuyên bố: “IDF tại Syria sẽ ở lại vô thời hạn trên núi Hermon, cũng như trong vùng đệm, để bảo vệ cộng đồng của chúng tôi và ngăn chặn mọi mối đe dọa. Chúng tôi sẽ không cho phép lực lượng Hayat Tahrir al-Sham hoặc quân đội Syria mới tiến vào các vùng lãnh thổ phía Nam Damascus”.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa Israel đã công bố quyết định dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế còn lại đối với các cộng đồng dân cư tại khu vực biên giới phía Bắc. Đây là khu vực đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ các cuộc giao tranh với lực lượng Hezbollah ở Liban kể từ tháng 10/2024.

Theo thông báo chính thức, cơ quan quân đội này đã nâng cấp quy chế hoạt động tại các cộng đồng biên giới phía Bắc từ "hoạt động hạn chế" lên "hoạt động đầy đủ". Quyết định này mở đường cho khoảng 60.000 cư dân đã phải sơ tán khỏi khu vực có thể bắt đầu quá trình hồi hương từ ngày 2/3 tới.

Cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah bùng phát từ ngày 8/10/2023, chỉ một ngày sau cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ Israel, đã buộc hàng chục nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa. Đến thời điểm hiện tại, đa số những người di tản vẫn chưa thể trở về nhà.

Trong một diễn biến mới nhất, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 23/2 tuyên bố Tehran sẵn sàng hợp tác với các nước Arập và Hồi giáo, để tái thiết các khu vực của Liban bị tàn phá bởi xung đột.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu trên được ông Qalibaf đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Liban Joseph Aoun tại thủ đô Beirut. Tuyên bố từ văn phòng Tổng thống Liban nêu rõ trong cuộc gặp, ông Qalibaf đã nhắc lại sự ủng hộ của Iran đối với chủ quyền và sự ổn định của Liban, đồng thời nhấn mạnh lập trường của Tehran phản đối bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào các vấn đề của Liban và bày tỏ hy vọng mở rộng hợp tác song phương.

Chủ tịch Quốc hội Iran cũng nêu bật tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ song phương trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và văn hóa. Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran dẫn lời ông Qalibaf cho biết Iran sẽ ủng hộ mọi vấn đề được Chính phủ, Quốc hội, phong trào Hezbollah và người dân Liban đồng thuận. 

Về phần mình, Tổng thống Aoun thừa nhận những thách thức kéo dài ở Liban bắt nguồn từ các cuộc xung đột khu vực. Ông nhắc lại lập trường không can thiệp vào các vấn đề chủ quyền, đồng thời nhấn mạnh đoàn kết dân tộc đóng vai trò quan trọng.

Nguyễn Tùng - Đức Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.