Israel và Phong trào thánh chiến Hồi giáo ngừng bắn ở Dải Gaza

Lệnh ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian giữa Israel và Phong trào thánh chiến Hồi giáo (PIJ) trên Dải Gaza đã bắt đầu có hiệu lực vào tối 7/8 (theo giờ địa phương) sau gần 3 ngày xung đột khiến hàng chục người Palestine thiệt mạng.
Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên sau vụ không kích của Israel xuống thành phố Gaza ngày 6/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, các quan chức Ai Cập đã rất nỗ lực để đưa các bên đi đến một thỏa thuận ngừng bắn, sau khi Israel tiến hành chiến dịch quân sự mang tên "Hừng Đông" nhằm mục tiêu vào PIJ ở Dải Gaza, trong khi lực lượng PIJ cũng bắn hàng trăm quả rocket vào sâu bên trong lãnh thổ Israel. Lệnh ngừng bắn giữa Israel và PIJ đã có hiệu lực vào lúc 23h30 phút 7/8 theo giờ địa phương (3h30 ngày 8/8 giờ Việt Nam). 

Giới chức y tế Gaza cho biết xung đột đã khiến 41 người Palesitne thiệt mạng, trong đó có 11 trẻ em và 4 phụ nữ, trong khi 311 người khác bị thương, nhiều nhà cửa bị phá hủy. Phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát Dải Gaza không tham gia xung đột lần này, tuy nhiên trang mạng Walla (Israel) dẫn một số nguồn tin từ nước này cho biết phía Israel lo ngại Hamas có thể tham gia nếu tình hình nhân đạo trên Dải Gaza xấu đi.

Hồi tháng 5/2021, Ai Cập cũng đã làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn giữa quân đội Israel và Phong trào Hamas kiểm soát Dải Gaza của Palestine, sau cuộc giao tranh kéo dài 11 ngày khiến ít nhất 250 người ở Gaza và 13 người ở Israel thiệt mạng. Trong năm qua, Ai Cập vẫn luôn duy trì liên lạc về ngoại giao và an ninh với cả Israel và Palestine để củng cố lệnh ngừng bắn và mở đường cho việc nối lại tiến trình đàm phán hòa bình Palestine-Israel. Sau khi cam kết cấp khoản hỗ trợ trị giá 500 triệu USD để tái thiết Gaza vào tháng 5/2021, Ai Cập đã bắt đầu triển khai kế hoạch tái thiết ở vùng lãnh thổ này, bao gồm việc xây dựng các thị trấn để làm nơi sinh sống cho hàng trăm nghìn người Palestine.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Anh: 5 nghi phạm khủng bố đều là người London

Anh: 5 nghi phạm khủng bố đều là người London

Ngày 28/9, cảnh sát Anh cho biết 5 nghi phạm bị bắt vì nghi ngờ phạm tội khủng bố và các vi phạm liên quan đến chất nổ trước đó 1 ngày đều là công dân Anh đến từ London và ở độ tuổi ngoài 20.

Mưa lớn tại Daegu, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Hàn Quốc vắng bão trong mùa Hè mang theo những rủi ro tiềm ẩn

Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2026, chưa có cơn bão nào đổ bộ vào Hàn Quốc. Các chuyên gia cảnh báo khoảng lặng này có thể kéo theo nhiều hệ lụy, từ gây sức ép lên hệ sinh thái biển đến làm gia tăng nguy cơ xuất hiện những cơn bão mạnh hơn trong tương lai.