IS dạy bảng chữ cái bằng… vũ khí

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa giới thiệu một ứng dụng dạy bảng chữ cái tiếng Arab minh họa bằng hình các loại vũ khí giết người.

"Sarukh' (trái) là tên lửa và 'Dababa' là xe tăng.

Gươm và pháo thần công cũng có mặt trong bảng chữ cái.

Tổ chức khủng bố này đã dùng các bức hình về xe tăng, đạn dược, và các loại vũ khí khác… để “giúp” trẻ em có thể nhớ mặt chữ trong khi học bảng chữ cái.
Trong các bức hình được công bố, chữ “S” bắt đầu cho từ “sarukh” trong tiếng Arab có nghĩa là “tên lửa”, chữ D mở đầu cho từ “dabada” mang nghĩa “xe tăng”. Một số hình ảnh khác bao gồm gươm, rìu, giáo mác, máy bay chiến đấu và pháo thần công… xuất hiện trên trang chủ giới thiệu bảng chữ cái có đính kèm cờ đen trắng – biểu tượng của tổ chức Hồi giáo cực đoan.

Súng đạn, giáo mác là phần không thể thiếu.

Ứng dụng này có tên Huroof dành cho phần mềm điện thoại Android do Bộ tuyên truyền ISIS Library of Zeal giới thiệu. Theo tờ Long War Journal, ứng dụng này đã xuất hiện trên một số website chia sẻ thông tin như Telegram. Ứng dụng cũng bao gồm trò chơi phát nhạc tuyên truyền IS, giúp trẻ em dễ bị “tẩy não” trong quá trình nhận biết mặt chữ.

H.H (theo D.M)
Nỗi ám ảnh cô dâu thánh chiến ở Mỹ
Nỗi ám ảnh cô dâu thánh chiến ở Mỹ

Tashfeen Malik, cô gái người Pakistan đặt chân đến Mỹ bằng visa hôn nhân rồi gây ra vụ xả súng khủng bố ở San Bernardino, bang California khiến 14 người thiệt mạng đã reo rắc một ám ảnh mới với Washington về các cô dâu thánh chiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN