IS âm mưu dùng máy bay không người lái ném bom Nga dịp World Cup tới

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang lên kế hoạch sử dụng máy bay không người lái để đánh bom nhằm vào các cầu thủ và người hâm mộ tham dự sự kiện túc cầu lớn nhất hành tinh - World Cup 2018 tổ chức tại Nga trong tháng 6 và tháng 7 tới.

IS đã đăng các đoạn video và những bức ảnh gây sốc lên ứng dụng nhắn tin mã hóa Telegram trong đó mô tả chi tiết kế hoạch và cách thức tổ chức khủng bố này sẽ tiến hành các vụ tấn công.

Hình ảnh do IS công bố về máy bay không người lái được trang bị vật liệu nổ. Ảnh: Daily Mail

Chiến dịch tuyên truyền lần này của IS phần nào xác nhận khả năng tổ chức này nắm trong tay các máy bay không người lái kèm thiết bị nổ nhằm chuẩn bị cho tấn công khủng bố nhằm vào vòng chung kết World Cup tại Nga.

Một trong những bức ảnh mà IS tung ra có chụp cảnh chiếc máy bay không người lái mang theo đầu đạn chống tăng. Ngoài ra trong bộ ảnh này còn có hình về đội ngũ những phiến quân cực đoan quay trở về từ Syria và Iraq tham gia điều khiển những chiếc máy bay không người lái.

Theo Daily Star Sunday, tờ báo đã đăng tải về kế hoạch này của IS, ứng dụng Telegram đã trở thành một nơi sản sinh những kẻ cực đoan. Một chuyên gia an ninh mạng đánh giá rằng ứng dụng này đã bị lợi dụng bởi những kẻ khủng bố đang lên kịch bản đầy tội ác nhắm vào vòng chung kết World Cup năm nay.

Elad Ezrachi, chuyên gia tại công ty giám sát mạng internet Sixgill, chia sẻ các thông tin tình báo cho thấy các mối đe dọa lần này thực sự nghiêm trọng. Ông nói: “Chắc chắn rằng nếu IS sử dụng máy bay không người lái thực hiện các vụ tấn công tại World Cup thì công nghệ này sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc”.

Hình ảnh đăng trên Telegram về một vụ nổ do máy bay không người lái của IS gây ra. Ảnh: Daily Mail

Các bài viết đăng tải trên Telegram cũng khẳng định IS có thể sử dụng các máy bay và những phương tiện đặc biệt mang bom, đồng thời cũng khuyến nghị khả năng IS sẽ nhắm vào tất cả các phương tiện hàng ngày để tiến hành các vụ tấn công khủng bố.

Đáng chú ý, ISIS tuyên bố trong một thông báo mới được đăng tải trên ứng dụng này: “Sẽ có một vài loại bom được sử dụng trên các phương tiện bay không người lái do IS sản xuất” sau khi đăng tải hình ảnh một tên khủng bố trang bị súng và chất nổ gần sân vận động bóng đá ở Nga cùng với dòng chữ "Chúng ta thề rằng ngọn lửa của Mujahideen sẽ đốt cháy các ngươi... các ngươi chỉ cần đợi".

Những thông báo đáng sợ này xuất hiện sau khi các cơ quan an ninh cảnh báo rằng vòng chung kết World Cup là mục tiêu của IS. Trước đó, tổ chức này đã đề cập nhiều lần đến sự kiện bóng đá diễn ra tại Nga mùa hè này trong một loạt đe dọa và thông báo trực tuyến ghê rợn.

Hình ảnh phiến quân IS vận hành máy bay không người lái. Ảnh: Daily Mail

Theo các cơ quan Cảnh sát Hình sự Đức, những kẻ cực đoan có thể cố gắng sử dụng giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh như là một cơ hội để trả thù các cuộc tấn công của lực lượng Nga vào IS ở Syria. Trong báo cáo nội bộ của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Đức được tờ Bild trích dẫn, cơ quan này cho rằng có nguy cơ cao về một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào binh sĩ Nga trở về từ Iraq và Syria.

Các chuyên gia an ninh đã từng khẳng định việc IS bắt đầu sử dụng máy bay thương mại để đánh bom các thành phố ở châu Âu và Mỹ chỉ còn là vấn đề thời gian. Tháng 9/2017, một quan chức cảnh báo khả năng các đối tượng khủng bố cực đoan sử dụng quadcopter, một loại máy bay lên thẳng với 4 cánh quạt, thường được sử dụng bởi các nhiếp ảnh gia để quay phim hoặc chụp hình từ trên không, hay mua bán hàng trực tuyến, để mang theo bom cho các cuộc tấn công khủng bố.

Mạnh Tuân/ Báo Tin tức
Thị trường tiền ảo đang lặng lẽ ‘chết mòn’?
Thị trường tiền ảo đang lặng lẽ ‘chết mòn’?

Cơn sốt tiền ảo đã không còn sôi sục như trước, với lượng lớn các đồng tiền tự đào thải sau khi không chống đỡ được xu thế bán tháo của hàng loạt nhà đầu tư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN