Iraq bóc mẽ báo cáo của Mỹ về chiến dịch chống IS tại Trung Đông

Bộ Chỉ huy Tác chiến chung của Iraq hôm 11/8 bác bỏ những thông tin có trong báo cáo của Lầu Năm góc về chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Trung Đông.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Iraq đóng quân tại biên giới với Syria trong chiến dịch chống IS. Ảnh: Almasdar News

Hãng thông tấn Iraq Malouma dẫn lời người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Tác chiến chung – Thiếu tướng Yahya Rasool cho biết: “Báo cáo của Lầu Năm Góc về sự hiện diện của hơn 14.000 phiến quân IS tại khu vực sa mạc biên giới giữa Iraq và Syria là cực kỳ phóng đại. Chúng tôi không đồng tình với nhiều điểm đề cập trong báo cáo đó. Các tay súng IS tại những khu vực này chỉ còn khoảng vài ba chục tên, và hoạt động theo những nhóm nhỏ chỉ từ 3 đến 5 người”.

Trước đó, vào ngày 6/8, Văn phòng Tổng Thanh tra thuộc Lầu Năm Góc trình báo cáo quý lên Quốc hội, cho rằng IS đang “giành lại sức mạnh” tại Syria và Iraq, với số lượng trong khoảng 14.000-18.000 tên.

Theo báo cáo trên, "tuy bị mất kiểm soát ở phần lãnh thổ mà chúng gọi là 'Nhà nước Hồi giáo' ở Iraq và Syria, nhưng IS đã củng cố khả năng nổi dậy ở Iraq và đang hồi sinh ở Syria". Báo cáo cho rằng lý do khiến IS có thể "tập hợp lại và duy trì hoạt động" ở hai quốc gia trên một phần vì các lực lượng an ninh ở địa phương "vẫn không thể duy trì các chiến dịch lâu dài, tiến hành nhiều chiến dịch đồng thời hoặc gìn giữ phần lãnh thổ mà họ đã giành lại từ IS".

Báo cáo trên có đề cập các tay súng thánh chiến IS đã thực hiện các vụ ám sát, phục kích và đánh bom liều chết có chủ đích ở Syria và Iraq. Thậm chí tại Iraq, chúng đã "thiết lập một trung tâm chỉ huy ổn định hơn và một trung tâm hậu cần để phối hợp tiến hành các cuộc tấn công". Chiến lược của IS ở hai nước này là "gây bất ổn ở phần lãnh thổ mà chúng đã đánh mất" và ngăn chặn các lực lượng an ninh địa phương "thiết lập sự kiểm soát hiệu quả và duy trì trật tự dân sự".

Về phần mình, Phát ngôn viên Rasool khẳng định hoạt động hiện giờ của tàn dư IS tại khu vực biên giới chỉ mang tính chất phòng thủ, chứ chưa phải tấn công.

“Chiến dịch quân sự ‘Ý chí Chiến thắng’ của lực lượng an ninh Iraq trong ba giai đoạn đều phá hủy nhiều nơi ẩn náu, tiêu diệt hàng chục phiến quân”, Thiếu tướng Rasool nhấn mạnh.

Vị quan chức này cho biết các chiến dịch quân sự sẽ tiếp tục triển khai theo quy mô nhỏ lẻ cho đến khi loại trừ hết tất cả tay súng cực đoan tại Iraq.

Mặc dù Iraq đã ra tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống lại IS hồi tháng 7/2017. Tuy nhiên, những kẻ cực đoan đã chuyển thành một cuộc nổi dậy và tiếp tục tiến hành các vụ tấn công gây nhiều thương vong ở nước này.

Cảnh báo về sự hồi sinh của IS được Lầu Năm Góc đưa ra trong bối cảnh Washington "hoàn tất việc rút một phần binh sĩ" khỏi Syria sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã "xóa sổ" IS tại đây, bất chấp xuất hiện nhiều ý kiến từ các chỉ huy quân sự cấp cao cho rằng lực lượng SDF "cần phải được đào tạo và trang bị thêm".

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt kiều Thụy Sĩ góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam

Việt kiều Thụy Sĩ góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó làm cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của bà Rachel Nguyen Isenschmid - Tổng Thư ký Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF).

Việt Nam hướng tới hợp tác an toàn và bền vững về AI cùng Trung Quốc và ASEAN

Việt Nam hướng tới hợp tác an toàn và bền vững về AI cùng Trung Quốc và ASEAN

Ngày 17/9, hội nghị Bàn tròn Bộ trưởng Trung Quốc - ASEAN về Trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026 được tổ chức tại Nam Ninh (Trung Quốc), thu hút sự tham dự của các quan chức từ cơ quan quản lý AI của Trung Quốc và 11 quốc gia ASEAN, cùng đại diện các doanh nghiệp AI, viện nghiên cứu và tổ chức tài chính hàng đầu từ cả hai bên.

Việt Nam chuyển giao kỹ thuật điện quang can thiệp cho Lào

Việt Nam chuyển giao kỹ thuật điện quang can thiệp cho Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 17/9 tại thủ đô Viêng Chăn, Bệnh viện quốc tế La Vie, Bệnh viện Hà Nội - Viêng Chăn và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã phối hợp khai trương Phòng Điện quang can thiệp và tổ chức Hội nghị Khoa học Tim mạch lần thứ ba. Đây là sự kiện y tế quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong việc ứng dụng kỹ thuật cao vào chẩn đoán, điều trị bệnh lý tim mạch và mạch máu tại Lào, đồng thời khẳng định sự hợp tác ngày càng sâu rộng, hiệu quả giữa ngành y tế hai nước Việt Nam – Lào.

Kiểm toán nhà nước Việt Nam thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế

Kiểm toán nhà nước Việt Nam thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế

Nhận lời mời của Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) và Chủ tịch Kiểm toán nhà nước Kazakhstan, trong hai ngày 16-17/9, Đoàn công tác Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung dẫn đầu đã tham dự Hội thảo quốc tế “Kiểm toán nhà nước trong tương lai: Đổi mới, Chuyển đổi số và Phát triển bền vững” và tiến hành nhiều hoạt động khác tại thủ đô Astana.