Iraq bắt giữ đối tượng thu thập thông tin tình báo cho IS

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Bộ Nội vụ Iraq ngày 27/8 thông báo một thành viên của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đã bị bắt tại một khách sạn ở thủ đô Baghdad. Đối tượng này bị cáo buộc thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo cho IS.

Chú thích ảnh
Binh sĩ quân đội Iraq tham gia chiến dịch truy quét phiến quân IS tại Tarmiyah, Iraq. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo thông cáo báo chí của Bộ Nội vụ Iraq, người đàn ông nói trên, hiện chưa được nêu rõ danh tính, đã bị “các đơn vị tình báo chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cơ sở hạ tầng du lịch” bắt giữ. Đối tượng bị cáo buộc cung cấp cho các phần tử thánh chiến “thông tin cá nhân về các thành viên của lực lượng an ninh ở tỉnh Nineveh, miền Bắc Iraq. Đối tượng đã thú nhận là thành viên IS”.

Năm 2014, IS đã chiếm giữ các vùng đất rộng lớn ở Iraq và quốc gia láng giềng Syria, đồng thời tuyên bố thành lập một vương quốc mà chúng áp đặt chế độ cai trị hà khắc trước khi bị các lực lượng Iraq với sự hỗ trợ của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đánh bại vào cuối năm 2017.

Tuy nhiên, các tay súng tàn quân IS vẫn tiến hành những cuộc tấn công lẻ tẻ nhằm vào lực lượng quân đội và cảnh sát, đặc biệt ở các vùng nông thôn và khu vực hẻo lánh. Theo báo cáo được Liên hợp quốc công bố hồi tháng 7/2023, IS hiện có từ 5.000-7.000 thành viên trên khắp đất nước Iraq và Syria, hầu hết trong số này là các tay súng.

Nguyễn Trường (TTXVN)
Thông tin tình báo Mỹ về mạng lưới đối tượng phá hoại Nga từ bên trong
Thông tin tình báo Mỹ về mạng lưới đối tượng phá hoại Nga từ bên trong

Theo một số người nắm rõ thông tin tình báo Mỹ, Ukraine đã xây dựng một mạng lưới gồm các đối tượng bên trong Nga và bắt đầu cung cấp cho họ máy bay không người lái để thực hiện các cuộc tấn công tại Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN