Iran tuyên bố làm giàu urani vượt mức 4,5%

Truyền thông Iran đưa tin, ngày 8/7, giới chức nước này tuyên bố Iran đã làm giàu nhiên liệu urani vượt mức 4,5% tinh khiết.
Chú thích ảnh
Người dân đi qua con phố có hình Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei ở Tehran. Ảnh: New York Times

Hãng thông tấn bán chính thức của Iran dẫn lời một quan chức cấp cao nước này cho hay Tehran đang làm giàu nhiên liệu hạt nhân urani lên mức 4,5% tinh khiết.

Theo hãng thông tấn ISNA, mức độ làm giàu nhiên liệu hạt nhân của nước này ngày 8/7 đã quá 4,5%, vượt qua ngưỡng qui định trong Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA) – tên chính thức của thỏa thuận hạt nhân đa phương mà Iran ký với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cộng với Đức).

Người phát ngôn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi nêu rõ: “Sáng nay (8/7), Iran đã vượt qua mức làm giàu urani 4,5%. Mức độ urani tinh khiết này hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu nhiên liệu dùng cho nhà máy điện của đất nước”.

Kênh truyền hình Press TV dẫn lời ông Behrouz Kamalvandi cho biết thêm Iran trước đó cũng đã vượt qua giới hạn làm giàu urani 3,67% vốn được qui định trong thỏa thuận JCPOA. Ông Kamalvandi cảnh báo nước Cộng hòa Hồi giáo này thậm chí có thể làm giàu urani lên mức 20% tinh khiết và tăng số lượng máy ly tâm, coi đây là bước đi thứ 3 trong quá trình Iran giảm thực thi các cam kết của thỏa thuận.

Ông Kamalvandi nhấn mạnh: “Làm giàu nhiên liệu 20% chưa cần thiết ở thời điểm này, song nếu muốn, chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi có phương án làm giàu 20% và thậm chí các phương án làm giàu cao hơn nữa”.

Urani làm giàu cấp độ từ 3-5% có thể dùng làm nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân. Giới chuyên gia cho biết một khi Iran đạt được mức độ làm giàu 20%, Tehran chỉ còn một chặng đường ngắn nữa để tiến tới việc làm giàu urani mức độ 90% tinh khiết có thể dùng để sản xuất vũ khí hạt nhân.

Chú thích ảnh
Kỹ thuật viên Iran kiểm tra các thiết bị tại cơ sở làm giàu urani Isfahan ở cách thủ đô Tehran 420km về phía nam. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, ngày 7/7, Liên minh châu Âu (EU) đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sau khi Iran tuyên bố gia tăng hoạt động làm giàu urani vượt mức giới hạn quy định trong thỏa thuận hạt nhân JCPOA ký năm 2015, đồng thời cho biết đang liên hệ chặt chẽ với các bên tham gia ký thỏa thuận để thảo luận những bước tiếp theo.

Trong một tuyên bố, bà Maja Kocijancic, người phát ngôn của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini, nhấn mạnh EU "hết sức quan ngại về tuyên bố của Iran rằng nước này bắt đầu làm giàu urani trên mức giới hạn 3,67%".

EU hối thúc Iran "chấm dứt và hủy bỏ tất cả các hoạt động trái với các cam kết của nước này". Bà Kocijancic cũng cho biết EU đang đang liên hệ chặt chẽ với các bên khác tham gia JCPOA về những bước đi tiếp theo trong khuôn khổ các điều khoản của thỏa thuận.

Theo JCPOA, Iran hạn chế chương trình hạt nhân của nước này để đổi lấy việc được dỡ bỏ trừng phạt. Thỏa thuận quy định Iran chỉ được làm giàu urani ở mức 3,67%, thấp hơn nhiều so với mức 90% để chế tạo vũ khí hạt nhân và mức 20% mà Iran đã thực hiện trước khi thỏa thuận được ký kết. Bên cạnh đó, Iran được sản xuất urani có tỷ lệ làm giàu thấp với lượng tối đa 300 kg và lượng urani dư thừa có thể được xuất ra nước ngoài. 

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận từ tháng 5/2018 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran. Ngày 8/5 vừa qua, đúng một năm sau khi Mỹ rút khỏi JCPOA, Iran tuyên bố đình chỉ thực hiện một số cam kết, theo đó sẽ tăng mức làm giàu urani vượt ngưỡng 3,67%, đồng thời đặt thời hạn trong vòng 60 ngày 5 nước còn lại tham gia thỏa thuận phải thực hiện nghĩa vụ của họ để đảm bảo lợi ích kinh tế của Iran theo thỏa thuận.

Phản ứng về ý định của Iran, Tổng thống Trump cảnh báo Tehran "nên cẩn thận" với quyết định gia tăng hoạt động làm giàu urani. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Iran sẽ phải gánh chịu thêm các các lệnh trừng phạt vì vi phạm giới hạn làm giàu urani.

Iran công khai kho vũ khí tối tân giữa lúc căng thẳng với Mỹ leo thang.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trí tuệ nhân tạo: IMF cảnh báo AI làm gia tăng bất bình đẳng kinh tế

Trí tuệ nhân tạo: IMF cảnh báo AI làm gia tăng bất bình đẳng kinh tế

Ngày 7/10, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cảnh báo sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang nhanh chóng trở thành động lực của nền kinh tế toàn cầu, nhưng đồng thời làm gia tăng nguy cơ bất bình đẳng kinh tế khi một số quốc gia có thể bị bỏ lại phía sau.

Sân khấu thể nghiệm Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội nghị AAPPAC 2026

Sân khấu thể nghiệm Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội nghị AAPPAC 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ngày 7/10, trong khuôn khổ Hội nghị Thường niên Hiệp hội các Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn châu Á - Thái Bình Dương (AAPPAC) 2026 diễn ra từ ngày 6-9/10 tại Khu Văn hóa Tây Cửu Long (WestK), Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), đã diễn ra phiên thảo luận với chủ đề “Từ sinh tồn đến chiến lược: Áp lực kinh tế & tài chính và các lộ trình tương lai cho nghệ thuật biểu diễn ở châu Á - Thái Bình Dương”.

Iran tuyên bố tiếp tục đóng eo biển Hormuz

Iran tuyên bố tiếp tục đóng eo biển Hormuz

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, một quan chức cấp cao Iran ngày 7/10 tuyên bố eo biển Hormuz vẫn bị đóng và tình trạng này sẽ tiếp tục cho đến khi các yêu cầu của Tehran được đáp ứng, trái ngược với tuyên bố của Mỹ rằng tuyến hàng hải chiến lược này đã được mở trở lại.

Điện Mặt Trời trở thành nguồn điện có quy mô công suất lắp đặt lớn nhất Trung Quốc

Điện Mặt Trời trở thành nguồn điện có quy mô công suất lắp đặt lớn nhất Trung Quốc

Theo số liệu mới nhất do Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc công bố cho thấy, tính đến cuối tháng 7/2026, tổng công suất lắp đặt điện Mặt Trời của nước này đạt 1,286 tỷ kW, lần đầu tiên vượt điện than, trở thành loại nguồn điện có quy mô công suất lắp đặt lớn nhất Trung Quốc.