Iran triệu Đại sứ Đan Mạch để phản đối vụ đốt kinh Koran

Ngày 22/7, Bộ Ngoại giao Iran cho biết đã triệu Đại sứ Đan Mạch tới để phản đối hành vi “báng bổ kinh Koran” ở thủ đô Copenhagen.

Trước đó một ngày, nhóm cực hữu Danske Patrioter ở Đan Mạch đăng video ghi hình một người đàn ông đang đốt một cuốn sách dường như là cuốn kinh Koran và có hành vị xúc phạm quốc kỳ Iraq trước Đại sứ quán Iraq ở thủ đô Copenhagen. Iran đã hối thúc Đan Mạch và Thụy Điển hành động, nhấn mạnh rằng cộng đồng người Hồi giáo trên khắp thế giới mong muốn “hành vi báng bổ” này phải được ngăn chặn. Báo chí Iran dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao nước này cho rằng vụ đốt kinh sách ở châu Âu gợi nhớ đến “thời kỳ đen tối của sự thiếu hiểu biết” và việc im lặng trước “tội ác văn hóa” như vậy sẽ chỉ dẫn đến bạo lực và thúc đẩy khủng bố.

Cùng ngày 22/7, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian và người đồng cấp Pakistan Bilawal Bhutto Zardari đã lên án hành vi đốt kinh Koran gần đây ở Thụy Điển và Đan Mạch.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, trong một cuộc điện đàm, hai Ngoại trưởng tuyên bố những hành động “báng bổ” như vậy đi ngược lại nhân phẩm và quyền con người. Ông Amir-Abdollahian cho biết những “sự xúc phạm” gần đây đối với kinh Koran ở Thụy Điển và Đan Mạch đã gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng người Hồi giáo trên khắp thế giới. Nhà ngoại giao Iran đã đề xuất tổ chức cuộc họp khẩn cấp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) để truyền tải “thông điệp mạnh mẽ” từ các nước Hồi giáo nhằm đáp trả những hành động như vậy.

Về phần mình, Ngoại trưởng Pakistan Zardari khẳng định đã tham gia một cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc hồi đầu tháng 7, trong đó hội đồng này đã thông qua một nghị quyết lên án và bác bỏ mạnh mẽ mọi hành vi thù hận tôn giáo, bao gồm cả việc báng bổ kinh Koran. Ông cũng bày tỏ mong muốn của Pakistan sẵn sàng hợp tác với Iran trong việc chống lại những hành vi như vậy, nhấn mạnh rằng các quốc gia Hồi giáo nên đưa vào chương trình nghị sự việc hình sự hóa những hành động báng bổ kinh Koran và trừng phạt những kẻ chủ mưu thông qua cơ chế thực thi pháp luật.

Vụ nhóm Danske Patrioter đốt một cuốn sách dường như là cuốn kinh Koran trước Đại sứ quán Iraq ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch đã gây tức giận trong cộng đồng Hồi giáo ở Iraq. Ngày 22/7, hàng trăm người biểu tình đã tìm cách xông vào Vùng Xanh được bảo vệ nghiêm ngặt ở thủ đô Baghdad, nơi đặt trụ sở của các cơ quan chính phủ cùng nhiều đại sứ quán nước ngoài. Trước đó, ngày 20/7, hàng trăm người biểu tình giận dữ đã xông vào đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad và phóng hỏa tòa nhà để phản đối việc xúc phạm kinh Koran và quốc kỳ của Iraq ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển.

Phan An - Nguyễn Tùng (TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ lên án vụ báng bổ kinh Koran
Thổ Nhĩ Kỳ lên án vụ báng bổ kinh Koran

Ngày 20/7, Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án hành động báng bổ kinh Koran bên ngoài Đại sứ quán Iraq ở thủ đô Stockholm, đồng thời kêu gọi Thụy Điển có "biện pháp cứng rắn để ngăn chặn các tội ác do thù hận" nhằm vào Hồi giáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN