Iran cắt điện luân phiên trên diện rộng do thiếu khí đốt

Ngày 10/11, Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin nước này sẽ áp dụng lệnh hạn chế sử dụng điện tại Tehran và các tỉnh từ ngày 11/11 do tình trạng thiếu khí đốt tại các nhà máy điện.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu của Iran. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

IRNA cho hay các khu vực khác nhau của thủ đô Tehran sẽ bị cắt điện trong 2 giờ đồng hồ theo cơ chế luân phiên từ 9h00’ đến 17h00’. Các đợt cắt điện tương tự sẽ diễn ra ở nhiều địa phương khác của Iran, đáng chú ý là tỉnh Qom ở miền Trung, tỉnh Kerman ở phía Đông Nam, các tỉnh Gilan và Ardabil ở phía Bắc.

Cơ quan điện lực nhà nước cho biết quyết định cắt điện được đưa ra vì "nguồn cung cấp khí đốt cho các nhà máy điện bị hạn chế" và một sắc lệnh của Chính quyền quy định "không sử dụng dầu tại một số nhà máy điện". Các chuyên gia cho biết việc sử dụng dầu kém chất lượng trong các nhà máy điện đã làm gia tăng ô nhiễm ở một số thành phố.

Hôm 6/11, Chính phủ Iran đã ra lệnh cho 3 nhà máy điện - tại Arak và Isfahan ở miền Trung và Karaj ở phía Tây Tehran - ngừng sử dụng dầu để "bảo vệ sức khỏe" của người dân.

Bộ Dầu mỏ Iran vừa thông báo chính phủ nước này đã phê duyệt kế hoạch tăng sản lượng dầu mỏ thêm 250.000 thùng/ngày để hỗ trợ nền kinh tế quốc gia. Ngoài kế hoạch tăng sản lượng dầu mỏ, Hội đồng Kinh tế Iran còn phê duyệt kế hoạch tăng sản lượng khí đốt tự nhiên từ 100 triệu – 140 triệu m3/ngày và khí ngưng tụ thêm 100.000 thùng/ngày; kế hoạch cung cấp khí đốt cho 4,2 triệu hộ gia đình tại các thành phố và vùng nông thôn của Iran do Công ty Khí đốt Quốc gia Iran (NIGC) thực hiện.

Bên cạnh đó, Hội đồng Kinh tế Iran cũng xem xét lại các chương trình tiết kiệm năng lượng tiêu thụ, với sự tham gia của khu vực tư nhân để giải quyết tình trạng mất cân bằng khí đốt những tháng lạnh giá trong năm.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.

Nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Revithoussa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Châu Âu phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng

Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) phải chi thêm hơn 100 tỷ euro (113,5 tỷ USD) cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc EU vừa tìm biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước mùa Đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài.