Iran cấm nhập khẩu 1.400 mặt hàng nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước

Tehran ngày 24/6 thông báo các mặt hàng bị cấm nhập khẩu vào nước này nhằm bảo vệ hàng hóa nội địa.

Kênh truyền hình quốc gia IRIB TV trích dẫn lời ông Farhad Noori, Giám đốc điều hành Tổ chức Phát triển Thương mại Iran, cho hay 1.400 mặt hàng nằm trong danh sách trên đều có thể thay thế bằng các sản phẩm trong nước.

Ông Noori nhấn mạnh các mặt hàng không sản xuất được trong nước đã được loại trừ khỏi danh sách nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.

Danh sách cụ thể các mặt hàng cấm nhập khẩu sẽ sớm được công bố và ông Noori bày tỏ hy vọng rằng mọi người sẽ ủng hộ các sản phẩm trong nước.

Trước đó, Bộ trưởng Công nghiệp, Khai mỏ và Thương mại của Iran, Mohammad Shariatmadari đã thông báo về lệnh cấm nhập khẩu kể trên nhằm ứng phó với những áp lực tài chính từ phía Mỹ đối với quốc gia Hồi giáo này. 


Washington đã đe dọa sẽ đưa ra các "biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất" đối với Tehran nếu nước này không đồng ý đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân quốc tế năm 2015. Ngày 8/5, ông Trump đã quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân đã ký với Iran và tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt, bao gồm cả lệnh cấm vận dầu mỏ, đối với Tehran.

Minh Trang (theo THX)
Iran chờ EU đưa ra giải pháp bảo vệ thỏa thuận hạt nhân
Iran chờ EU đưa ra giải pháp bảo vệ thỏa thuận hạt nhân

Các nước châu Âu sẽ sớm đưa ra gói giải pháp để bảo vệ những lợi ích của Iran trong thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với nhóm P5+1. Đây là tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi đưa ra ngày 24/6 trong bối cảnh các nước phương Tây đang nỗ lực cứu vãn thỏa thuận quan trọng này sau sự rút lui của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN