Hành khách tại sân bay quốc tế Ngurah Rai ở Tuban gần Denpasar, Indonesia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Quyền Tổng cục trưởng Di trú Yuldi Yusman nhấn mạnh kết quả này phản ánh niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với môi trường đầu tư của Indonesia. Trong một phát biểu ngày 26/9, ông Yuldi Yusman nêu rõ: “Thị thực Vàng Indonesia là một trong những chương trình trọng điểm của Cơ quan Di trú, được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế quốc gia. Điều này phù hợp với vai trò của cơ quan di trú trong việc thúc đẩy phát triển phúc lợi cộng đồng".
Theo ông Yusman, ngoài mục tiêu gia tăng giá trị đầu tư, việc cấp Thị thực Vàng còn đóng góp 12,96 tỷ rupiah (tương đương 754.000 USD) vào nguồn thu ngoài thuế của nhà nước trong 3 quý đầu năm.
Nhà đầu tư từ 61 quốc gia đã nhận Thị thực Vàng, trong đó có tới 96% giá trị đầu tư đến từ các công ty nước ngoài mở chi nhánh hoặc văn phòng tại Indonesia. Các nhà đầu tư cá nhân đóng góp khoảng 249,3 tỷ rupiah, trong khi nhóm nhà đầu tư khác mang lại 1,45 nghìn tỷ rupiah.
Chương trình Thị thực Vàng Indonesia được khởi động từ tháng 7/2024, cho phép người nước ngoài như các nhà đầu tư, giới chuyên gia, những nhân vật tầm cỡ thế giới, cũng như những người từng là công dân Indonesia và con cháu của họ được cư trú tại Indonesia từ 5–10 năm, kèm nhiều ưu đãi như làn riêng tại sân bay, thuận lợi trong dịch vụ di trú và bảo đảm pháp lý cho đầu tư.