Iceland quyết định đình chỉ hoạt động của Đại sứ quán tại Moskva

Iceland khẳng định sự hiện diện ngoại giao liên tục của họ ở Nga là không "khả thi" trong bối cảnh hiện nay.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iceland Thordis Kolbrun Reykfjord Gylfadottir. Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Iceland ngày 9/6 Iceland đã ra thông báo về việc sẽ đình chỉ hoạt động của Đại sứ quán nước này ở Moskva từ ngày 1/8 vì cho rằng với tình trạng quan hệ song phương hiện nay việc duy trì sự hiện diện ngoại giao ở Nga là "vô nghĩa".

Mặc dù vậy, Reykjavik cũng nhấn mạnh rằng động thái này không có nghĩa là cắt đứt hoàn toàn quan hệ và bày tỏ hy vọng mối quan hệ giữa hai nước có thể được cải thiện vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Ngoại trưởng Iceland, bà Thordis Kolbrun Reykfjord Gylfadottir mô tả quyết định này là "không hề dễ dàng" bởi vì Reykjavik và Moskva đã duy trì quan hệ ngoại giao kể từ khi quốc đảo này tuyên bố độc lập vào năm 1944.

"Tuy nhiên, tình hình hiện tại đơn giản là không khả thi để bộ ngoại giao của Iceland vận hành cơ quan đại diện của mình ở Nga", tuyên bố cho biết.

Thông báo cũng chỉ rõ hiện tại quan hệ thương mại, văn hóa hoặc chính trị với Nga đang ở mức thấp nhất trong lịch sử và việc giữ cho đại sứ quán Iceland ở Moskva hoạt động là "không còn chính đáng nữa".

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iceland nhấn mạnh rằng việc đình chỉ hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao "không đồng nghĩa với việc cắt đứt quan hệ ngoại giao".

Bộ trưởng Gylfadottir bày tỏ hy vọng rằng "các điều kiện một ngày nào đó sẽ cho phép chúng tôi có quan hệ bình thường và hiệu quả với Nga", song điều này "phụ thuộc vào quyết định của Điện Kremlin".

Reykjavik cũng yêu cầu Moskva hạn chế hoạt động của Đại sứ quán ở Iceland và hạ mức đại diện ngoại giao.

Ngay sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, quốc gia Bắc Âu này đã lên án hành động của Moskva và bày tỏ sự ủng hộ đối với Kiev. Theo một tuyên bố trên trang web của Bộ Ngoại giao, "Iceland hoàn toàn ủng hộ với các lệnh trừng phạt của EU áp đặt lên Nga".

Về phần mình, Nga đã đưa Iceland vào danh sách "các quốc gia không thân thiện".

Cuối tháng trước, Bộ Ngoại giao Đức cũng yêu cầu đóng cửa 4 trong tổng số 5 lãnh sự quán của Nga tại nước này vào cuối năm nay. Đây được coi là động thái đáp trả của Berlin sau khi Nga hạn chế sự hiện diện ngoại giao của Đức ở Moskva.

Với mối quan hệ giữa phương Tây và Nga đang ở mức thấp, nhiều quốc gia khác đã tham gia vào việc trục xuất nhân viên ngoại giao của Moskva trong năm vừa qua.

Hoài Nam (RT)

Dành cho bạn

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.

Nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Revithoussa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Châu Âu phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng

Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) phải chi thêm hơn 100 tỷ euro (113,5 tỷ USD) cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc EU vừa tìm biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước mùa Đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài.