Houthi tuyên bố tàu thuyền phải xin cấp phép khi qua lãnh hải Yemen

Một nhân vật cấp cao của Houthi tuyên bố rằng tàu thuyền đi vào vùng biển của Yemen sẽ phải xin cấp phép từ Cơ quan phụ trách các vấn đề hàng hải của lực lượng này.
Chú thích ảnh
Lực lượng Houthi tuần hành phản đối các cuộc không kích của Mỹ và Israel tại thủ đô Sanaa (Yemen) ngày 22/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Quan chức phụ trách viễn thông của Houthi Misfer Al-Numair đã chia sẻ thông tin trên hôm 4/3. Ông Al-Numair nói: “Chúng tôi đã sẵn sàng hỗ trợ đề nghị xin cấp phép và nhận diện tàu thuyền với Hải quân Yemen. Chúng tôi xác nhận điều này là vì an toàn của các tàu thuyền”.

Lãnh hải Yemen bao gồm một phần của Eo biển Bab el-Mandeb nằm giữa Sừng châu Phi và mũi phía Nam của Bán đảo Arab, hình thành nên lối vào Biển Đỏ từ Vịnh Aden. Eritrea và Djibouti tiếp giáp với Eo biển Bab el-Mandeb về phía Tây, trong khi Yemen nằm ở phía Đông của eo biển này. Kênh Al Jazeera đưa tin 15% lưu lượng vận tải biển của thế giới di chuyển qua Eo biển Bab el-Mandeb để đến hoặc về từ kênh đào Suez. Trong giai đoạn bình thường, hơn 1/4 tàu container trên toàn cầu di chuyển qua kênh đào Suez.

Houthi kiểm soát nhiều địa phương tại Yemen. Lực lượng này bắt đầu tấn công tàu hàng liên quan tới Israel đi qua Biển Đỏ từ tháng 11/2023. Houthi mô tả đây là hành động bày tỏ đoàn kết với 2,2 triệu người Palestine ở Gaza.

Biển Đỏ là tuyến đường thương mại quan trọng của vận tải biển, nằm ở vị trí cầu nối giữa Ấn Độ Dương và Địa Trung Hải. Mỹ và Anh đã mở nhiều đợt tập kích nhằm vào Houthi, song chưa ngăn được lực lượng này tấn công tàu hàng. Biến động trên Biển Đỏ đã làm tăng phí bảo hiểm và buộc nhiều hãng vận tải phải tránh tuyến đường qua khu vực.

Hà Linh/Báo Tin tức (Aljazeera)

Dành cho bạn

Pháp đầu tư hơn 1 tỷ euro cho vệ tinh do thám thế hệ mới

Pháp đầu tư hơn 1 tỷ euro cho vệ tinh do thám thế hệ mới

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Bộ Quân đội Pháp chuẩn bị ký hợp đồng trị giá hơn 1 tỷ euro (1,14 tỷ USD) với Airbus Space và Thales Alenia Space (TAS) để chế tạo 2 vệ tinh do thám thế hệ mới trong khuôn khổ chương trình IRIS, thay thế hệ thống vệ tinh quan sát CSO hiện nay.

Tình trạng ngập lụt nặng tại Bangkok. Ảnh: The Nation

Thái Lan lập trung tâm chỉ huy khẩn cấp ứng phó lũ, họp hàng ngày

Ngày 30/9, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul chỉ đạo thành lập trung tâm chỉ huy ứng phó lũ lụt tại Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai (DDPM), đồng thời tổ chức các cuộc họp hằng ngày vào 8h sáng để điều phối công tác cứu trợ và tiêu thoát nước.