Người tị nạn Palestine trở về nhà tại miền Bắc Dải Gaza ngày 9/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Theo tờ The Times of Israel, ông al-Houthi nói: “Chúng tôi đặt tay lên cò súng và sẵn sàng ngay lập tức leo thang chống Israel nếu nước này tái diễn hành động ở Dải Gaza”.
Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi nhóm Hamas tuyên bố sẽ tạm dừng thực hiện các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng trước, với lý do Israel vi phạm.
Trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza, lực lượng Houthi đã nhiều lần phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái vào Israel, với tần suất gần như hàng ngày. Dù phần lớn bị đánh chặn, các cuộc tấn công này khiến hàng triệu người phải chạy vào hầm trú ẩn, thường là vào giữa đêm. Một số thiết bị bay không người lái và rocket đã rơi trúng Israel, khiến một người thiệt mạng tại Tel Aviv, gây hư hại nghiêm trọng cho một trường học và nhiều thiệt hại khác.
Lực lượng Houthi cũng tấn công các tàu Israel và tàu của các nước khác trên Biển Đỏ, gây gián đoạn tuyến vận tải hàng hải toàn cầu. Nhóm này tuyên bố các hành động này là nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine tại Gaza trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas.
Israel đã đáp trả các cuộc tấn công của Houthi bằng các cuộc không kích nhắm vào nguồn lực của nhóm này tại Yemen. Mỹ và Anh cũng đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Houthi do các vụ tấn công tàu hàng của nhóm này.
Lực lượng Houthi từng tuyên bố rằng họ sẽ chấm dứt các cuộc tấn công khi chiến tranh tại Gaza kết thúc. Kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu, nhóm này chưa tấn công Israel.
Thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza gồm ba giai đoạn được khởi động vào tháng trước, trong đó có việc thả con tin dần dần để đổi lấy việc Israel rút quân khỏi Gaza.
Tính đến ngày 8/2, 5 đợt trao đổi con tin và tù nhân đã được thực hiện theo thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Hiện còn 17 con tin Israel sẽ được trả tự do trong giai đoạn đầu để đổi lấy hàng trăm tù nhân an ninh Palestine.
Tuy nhiên, vào ngày 10/2, Hamas tuyên bố sẽ trì hoãn đợt thả con tin Israel tiếp theo mà theo dự kiến diễn ra 15/2 cho đến khi có thông báo mới.
Trong những ngày gần đây, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã để ngỏ khả năng nối lại cuộc chiến với Hamas thay vì chuyển sang giai đoạn hai của thỏa thuận. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Israel nên đưa ra tối hậu thư yêu cầu Hamas trao trả toàn bộ con tin trước trưa 15/2.
Ông Netanyahu đang chịu áp lực từ phe cực hữu trong liên minh để tiếp tục cuộc chiến cho đến khi Hamas bị tiêu diệt hoàn toàn theo mục tiêu của chiến dịch. Ông đã ra lệnh quân đội tăng cường quân số trong và xung quanh Dải Gaza. Theo các nguồn tin từ chính phủ Israel, ông cũng yêu cầu các tướng lĩnh quân đội chuẩn bị cho mọi tình huống nếu Hamas không phóng thích con tin vào ngày 15/2.
Hiện vẫn còn 73 trong số 251 người bị Hamas bắt cóc trong vụ tấn công ngày 7/10/2023 đang bị giữ tại Gaza, bao gồm cả thi thể của ít nhất 35 người mà Lực lượng Phòng vệ Israel xác nhận đã thiệt mạng.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Hamas tiếp tục phóng thích các con tin Israel theo kế hoạch, cảnh báo việc tái diễn hoạt động thù địch tại Dải Gaza phải được tránh bằng mọi giá. Ông cũng kêu gọi các bên cần tuân thủ đầy đủ các cam kết của mình trong thỏa thuận ngừng bắn và nối lại đàm phán nghiêm túc ở Doha (Qatar) về giai đoạn hai của thỏa thuận.