Hong Kong truy tố 47 đối tượng âm mưu lật đổ chính quyền

Theo Tân Hoa Xã, ngày 28/2, cảnh sát Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã truy tố 47 người vì "âm mưu lật đổ chính quyền".

Chú thích ảnh
Người biểu tình tập trung tại khu vực Vịnh Causeway ở Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Các đối tượng, độ tuổi từ 23 - 64, bị bắt giữ từ tháng 1/2021. Theo quyết định truy tố, các đối tượng sẽ được đưa ra xét xử tại Tòa Sơ thẩm Tây Kowloon trong ngày 1/3. 

Tháng trước, cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 53 người bị tình nghi "lật đổ chính quyền". Việc bắt giữ được tiến hành theo luật an ninh quốc gia mới áp dụng tại Hong Kong liên quan hoạt động tổ chức và tham gia vụ việc được gọi là "bầu cử sơ bộ" hồi năm 2020.

Luật Bảo vệ an ninh quốc gia tại Đặc khu Hành chính Hong Kong chính thức có hiệu lực từ ngày 30/6 vừa qua. Chính quyền Hong Kong khẳng định luật này thể hiện quyết tâm của chính quyền trung ương trong việc duy trì vững chắc chính sách “một nước, hai chế độ”, cũng như sự ổn định lâu dài và thịnh vượng của Hong Kong.

Lê Ánh (TTXVN)
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền

Ngày 4/2, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Yên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bị can Ngô Công Trứ (sinh năm 1988, trú xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo khoản 1, Điều 109 Bộ luật Hình sự 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN