Hội nghị an ninh Tehran thảo luận về tình hình khu vực Tây Á

Với chủ đề "An ninh khu vực Tây Á; Những thách thức và xu thế mới", Hội nghị an ninh Tehran đã diễn ra tại thủ đô của Iran trong ngày 8/1 với sự tham gia của hơn 200 chính trị gia và chuyên gia. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm, Tehran tổ chức hội nghị thảo luận về tình hình an ninh khu vực.
Hội nghị an ninh Tehran thảo luận về tình hình khu vực Tây Á ảnh 1

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (giữa) cùng các chính trị gia và chuyên gia chụp ảnh chung tại hội nghị. Ảnh: AFP/TTXVN1

Trong bài phát biểu khai mạc sự kiện, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho rằng Saudi Arabia, Mỹ, Israel, thông qua "những chính sách gọi là chủ nghĩa can thiệp" của họ đang thổi bùng lên các cuộc khủng hoảng trong khu vực. Ông  Zarif cũng lên án những gì mà ông gọi là "chiến lược can thiệp" của Mỹ như một trong thách thức an ninh lớn nhất.

Ông nhấn mạnh: "Mỹ vẫn đang phớt lờ mọi thực tế khách quan trong khu vực và khăng khăng theo đuổi những chính sách tạo ra căng thẳng và nguy hiểm thông qua sự hiện diện quân sự trên lãnh thổ Syria".

Ông cũng chỉ ra rằng việc Israel tiếp tục chiếm đóng các vùng lãnh thổ của người Palestine luôn là vấn đề an ninh lớn nhất mà khu vực này đang đối mặt, đặc biệt là sau khi Tổng thống Mỹ mới đây công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Ông cảnh báo những tác động của cuộc chạy đua vũ trang đang làm gia tăng những bất ổn trong khu vực. Ông Zarif cho biết so với thế giới, các nước láng giềng của Iran tại khu vực Vịnh Persian đang có tỷ lệ ngân sách dành cho quân sự lớn nhất tính theo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Cũng tại hội nghị này, Ngoại trưởng Iran cảnh báo các nước láng giềng không được kích động sự bất ổn tại quốc gia Trung Đông này, ám chỉ các cuộc biểu tình bạo loạn diễn ra trên khắp lãnh thổ Iran trong 2 tuần qua. 

Ông Zarif nhấn mạnh “Không một nước nào có thể kiến tạo môi trường an toàn cho chính nước mình khi gây bất ổn cho các nước láng giềng”. Ông Zarif cũng cho rằng “những âm mưu như vậy” sẽ chỉ gây tác dụng ngược.

       

Mặc dù không nêu đích danh nước nào, ông Zarif cho biết một số nước đang cố tình lợi dụng diễn biến đang diễn ra để kích động và gây bất ổn tại Iran.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

LHQ: Khủng hoảng tài chính đe dọa tính mạng của 8,3 triệu người tị nạn

LHQ: Khủng hoảng tài chính đe dọa tính mạng của 8,3 triệu người tị nạn

Ngày 29/9, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cảnh báo cuộc khủng hoảng tài chính ngày càng trầm trọng có thể khiến gần 8,3 triệu người tị nạn và người bị buộc phải di dời không được tiếp cận với sự hỗ trợ trong năm nay, và đẩy hệ thống bảo vệ ở một số quốc gia đến bờ vực sụp đổ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Trump bác tin đề nghị nới lỏng trừng phạt Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/9 đã bác bỏ thông tin cho rằng ông sẵn sàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt và giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran để đổi lấy những nhượng bộ liên quan chương trình hạt nhân, trong khi các kênh liên lạc gián tiếp giữa Washington và Tehran vẫn được duy trì thông qua Qatar.