Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (thứ năm từ trái sang) chụp ảnh với các Bộ trưởng ASEAN tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3.
Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 lần thứ 26, diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 (AMM-58), ông Vương Nghị cho biết trong 3 năm kể từ khi được triển khai, RCEP đã thúc đẩy đáng kể thương mại và đầu tư khu vực, với kim ngạch thương mại đạt 5.700 tỷ USD vào năm 2024, tăng 2,7% so với năm trước.
Ông nhấn mạnh ASEAN+3 nên hợp tác để vun đắp các động lực tăng trưởng mới và thực hiện hiệu quả các thỏa thuận mà các nhà lãnh đạo đã đạt được trong các lĩnh vực như xe điện, chuỗi cung ứng và kết nối. Trung Quốc đặt mục tiêu mở rộng hợp tác trong chuyển đổi số, phát triển xanh và ít carbon, đồng thời thúc đẩy trao đổi trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa và du lịch, truyền thông và các viện nghiên cứu để tăng cường giao lưu nhân dân và thổi luồng sinh khí mới vào sự phát triển của Đông Á.
Trong bài phát biểu, ông Vương Nghị cũng hoan nghênh việc thành lập một cơ chế tài chính nhanh theo Sáng kiến Đa phương hóa Chiang Mai (CMIM), theo đó quỹ được tài trợ bằng các loại tiền tệ phù hợp. Ông đánh giá khuôn khổ hợp tác ASEAN+3 đã đạt được những thành tựu đáng kể, góp phần đưa Đông Á trở thành một trong những khu vực năng động và sôi động nhất thế giới.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tăng cường năng lực ứng phó khủng hoảng.
Ông cho rằng, tương lai của khu vực Đông Á vẫn rất triển vọng với việc lấy động lực phát triển và hợp tác là trọng tâm. Tuy nhiên, những thách thức từ chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ vẫn còn tồn tại. Tình hình càng phức tạp, ASEAN càng phải điều chỉnh cho phù hợp với xu hướng chung, loại bỏ những gián đoạn, gánh vác trách nhiệm, đoàn kết và liên tục tăng cường động lực hợp tác, khả năng phục hồi và hội nhập khu vực.