'Học' Pháp, Italy sẽ khắt khe hơn với người chưa tiêm vaccine

Chính phủ Italy dự kiến áp đặt nhiều hạn chế đối với những người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Đây được coi là động thái của Italy để xử lý tình trạng số ca mắc mới COVID-19 gia tăng.

Chú thích ảnh
Người dân ngồi trong một quán cà phê tại Rome. Ảnh: Xinhua

Tờ Guardian (Anh) cho biết Italy đã học tập Pháp. Theo đó, Pháp áp dụng quy định những người chưa tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19 sẽ không được phục vụ ăn tại chỗ ở nhà hàng, quán bar, không thể vào sân vận động, viện bảo tàng, rạp chiếu phim, bể bơi, phòng tập…

Chính phủ Italy còn cân nhắc đưa ra hình thức “thẻ xanh” đối với việc di chuyển nội địa bằng tàu hỏa và máy bay để khuyến khích người dân nước này có thêm động lực đi tiêm vaccine. Những đề xuất sẽ được thông qua trong tuần này và có khả năng đạt hiệu lực từ 26/7.

Số trường hợp tử vong và nhập viện vì COVID-19 đã giảm mạnh tại Italy kể từ khi quốc gia châu Âu này tăng cường chương trình tiêm vaccine. Nhưng gần đây Italy đã ghi nhận xu hướng tăng số ca mắc mới COVID-19, chủ yếu do biến thể Delta (B.1.617) vốn phát hiện lần đầu ở Ấn Độ.

Tính đến 19/7, có 50% dân số Italy trên 12 tuổi đã được tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, số trường hợp đặt lịch tiêm vaccine COVID-19 trong những tuần qua đã chững lại do nhiều thanh niên hoãn tiêm vì không muốn ảnh hưởng đến kỳ nghỉ hè.

Vẫn tồn tại nhiều ý kiến trái chiều trong chính giới Italy liên quan đến đề xuất mới. Ông Giorgia Meloni lãnh đạo đảng đối lập Brothers of Italy cho biết “thẻ xanh” có thể gây ảnh hưởng đến nền kinh tế.

Lãnh đạo đảng League trong chính phủ liên minh của Thủ tướng Mario Draghi-ông Matteo Salvini ủng hộ việc áp dụng “thẻ xanh”. Tuy nhiên, ông Salvini thừa nhận bỏ lỡ mũi tiêm vaccine đầu tiên trong tháng 6 và dự kiến đến tháng 8 sẽ tiêm. Ông cũng nói rằng bản thân không ép buộc cậu con trai 18 tuổi phải tiêm vaccine COVID-19.

Israel đã từng áp dụng hình thức "thẻ xanh". Theo đó bất kỳ ai đã tiêm 2 liều vaccine COVID-19 hoặc từng mắc COVID-19 nhưng đã khỏi, đều có thể nộp đơn xin cấp "thẻ xanh" thông qua trang web của Bộ Y tế Israel hoặc qua ứng dụng di động. Những người nắm trong tay "thẻ xanh" có thể vào trong nhà hàng, quán cà phê…. Sinh viên Israel sở hữu "thẻ xanh" có thể quay lại trường học, trong khi sinh viên không có sẽ tiếp tục học trực tuyến. Những người Israel có "thẻ xanh" không phải cách ly 14 ngày sau khi trở về từ nước ngoài.

Hà Linh/Báo Tin tức
Cuộc đua không cân sức trong việc tiếp cận vaccine COVID-19
Cuộc đua không cân sức trong việc tiếp cận vaccine COVID-19

Tình trạng sở hữu vaccine phòng COVID-19 trên toàn thế giới đang diễn ra không cân bằng với khoảng cách giữa nước giàu và nước nghèo vô cùng lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN