Học Nga và Mỹ, Ấn Độ cũng dựng lá chắn tên lửa ở thủ đô

Giống Nga và Mỹ, Ấn Độ đang bắt tay xây dựng lá chắn phòng thủ tên lửa quanh thủ đô để ngăn chặn những cuộc tấn công quân sự hoặc khủng bố.

Tờ The Times of India (Ấn Độ) cho biết Bộ Quốc phòng nước này đã chấp thuận mua Hệ thống tên lửa đất đối không NASAMS-II trị giá khoảng tỷ USD của Mỹ.

Hệ thống phòng thủ tên lửa NASAMS. Ảnh: Kongsberg Defence & Aerospace

NASAMS-II bao gồm radar 3 chiều Sentinel, tên lửa tầm trung và tầm ngắn, bệ phóng, đơn vị chỉ huy và kiểm soát tạo điều kiện cho hệ thống này nhanh chóng phát hiện, dò tìm và bắn hạ nhiều mục tiêu trên không.

Hãng tin Sputnik (Nga) cho biết hiện tại NASAMS-II cũng nằm trong hệ thống phòng thủ cho thủ đô Washington D.C. của Mỹ.

NASAMS-II còn được triển khai tại một số quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu.

Trong khi đó, Nga và Israel cũng có các hệ thống phòng không tương tự tại một số thành phố lớn.

Tờ The Times of India đưa tin Ấn Độ có khả năng sẽ khước từ Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ qua lệnh trừng phạt (CAATSA) của Washington.

CAATSA không khuyến khích các quốc gia mua vũ khí Nga hoặc dầu mỏ của Iran. Ấn Độ trong khi đó lại khá quan tâm tới hệ thống phòng không S-400 của Nga và muốn sở hữu vũ khí này vào cuối năm nay mà không phải đối mặt với nguy cơ bị Mỹ trừng phạt.

Hà Linh/Báo Tin tức
Nông dân Mỹ sắp nhận được trợ cấp 12 tỷ USD đối phó áp thuế trả đũa
Nông dân Mỹ sắp nhận được trợ cấp 12 tỷ USD đối phó áp thuế trả đũa

Nông dân Mỹ có thể bắt dầu nhận được tiền mặt từ kế hoạch trợ cấp 12 tỷ USD của chính phủ sớm nhất từ cuối tháng 9 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN