Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga rút gần hết tàu chiến của Hạm đội Biển Đen khỏi Crimea

Hạm đội Biển Đen của Nga đã rút gần như toàn bộ tàu chiến khỏi căn cứ hải quân Sevastopol ở Crimea và đưa đến cảng an toàn hơn, nằm ngoài tầm với của các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Ukraine.

Chú thích ảnh
Hình ảnh các tàu Nga tại Feodosia. Ảnh: Kyiv Post

Theo tờ Kyiv Post ngày 5/10, hình ảnh vệ tinh do các nhà quan sát hải quân nguồn mở như MT Anderson công bố cho thấy, ít nhất 10 tàu chiến lớn trước đây từng đóng tại căn cứ hải quân Sevastopol của Nga đang neo đậu tại các cầu tàu ở cảng nhỏ hơn Novorossiysk, thuộc vùng Kuban của Nga.

Hình ảnh cho thấy Điện Kremlin đã ngừng sử dụng bán đảo Crimea làm căn cứ ở Biển Đen vô thời hạn. Các tàu chính thuộc hạm đội này đã có mặt ở Novorossiysk là hai tàu khu trục mang tên lửa, ba tàu ngầm mang tên lửa và năm tàu tấn công đổ bộ.

Sáu tàu mang tên lửa nhỏ hơn và một số tàu phụ trợ đã rời Sevastopol và hiện đóng tại cảng dân sự Feodosia, cách Sevastopol khoảng 150 km về phía Đông. Novorossiysk cách Sevastopol khoảng 350 km về phía Đông.

Truyền thông Ukraine lần đầu tiên phát hiện các tàu chiến Nga rút khỏi Sevastopol. Hầu hết tàu chiến sau đó xuất hiện ở Novorossiysk vào ngày 22-23/9.

Điện Kremlin không sử dụng căn cứ hải quân ở Sevastopol sau một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các cơ sở phòng thủ trên bờ và cơ sở hạ tầng cảng trong những tuần gần đây.

Trong số những cuộc đột kích lớn nhất là cuộc đột kích của lực lượng đặc biệt Ukraine vào ngày 24/8, đánh trúng radar cảnh báo sớm và hệ thống phòng không S-400 trên bờ biển cực Tây của Crimea gần Mũi Tarankhut.

Cuộc tấn công ngày 13/9 của ít nhất 8 tên lửa hành trình dẫn đường chính xác đã lợi dụng lỗ hổng do hệ thống phòng không Nga tạo ra trên không phận Crimea để tấn công căn cứ hải quân Sevastopol, nhắm vào các tàu chiến đang neo đậu trong ụ tàu quân sự.

Một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình tiếp theo vào ngày 22/9 đã làm nổ sở chỉ huy của Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol.

Kể từ ngày 24/2/2022, Hạm đội Biển Đen đã mất một trong 5 tàu chiến lớn ban đầu, đáng chú ý là tàu tuần dương Moskva soái hạm - con tàu hứng một cuộc tấn công bằng tên lửa chống hạm của Ukraine vào tháng 4/2022.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Ukraine tạm dừng khiếu nại lên WTO đối với 3 nước láng giềng
Ukraine tạm dừng khiếu nại lên WTO đối với 3 nước láng giềng

Ngày 5/10, Thứ trưởng Bộ Kinh tế - Thương mại Ukraine, ông Taras Kachka thông báo Ukraine đã tạm dừng khiếu nại Ba Lan, Hungary và Slovakia lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và đang nghiên cứu "giải pháp phức hợp" cho tranh chấp thương mại giữa Kiev với các thành viên EU này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN