Hàng không Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi căng thẳng ở Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Delhi, ngày 2/10, các quan chức Ấn Độ cho biết trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, một số chuyến bay từ châu Âu đến Ấn Độ đã bị ảnh hưởng. Hãng hàng không Ấn Độ Air India cũng đang theo dõi chặt chẽ tình hình để đưa ra các biện pháp đảm bảo an toàn cho các chuyến bay.
Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không Air India chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Hãng hàng không Lufthansa của Đức đã hủy các chuyến bay từ hai thành phố Hyderabad và Mumbai của Ấn Độ đến Frankfurt, Đức do tình hình bất ổn hiện nay ở Trung Đông. Trước đó, hãng này cũng đã hủy các chuyến bay từ Frankfurt đến hai thành phố này hôm 1/10. Quan chức phụ trách truyền thông của Lufthansa, ông Jeffrey James, cho biết các hành khách đã được chuyển hướng hoặc sắp xếp chỗ nghỉ do các chuyến bay bị hoãn. Các chuyến bay của Lufthansa sẽ tiếp tục không qua không phận Israel cho đến hết ngày 31/10.

Một quan chức của Air India cho biết tình hình đang được theo dõi sát sao. Hãng này đang xem xét tất cả các chuyến bay để xác định bất kỳ rủi ro nào liên quan đến an ninh, dù là ở Trung Đông hay các khu vực khác trong mạng lưới đường bay. Đồng thời, hãng sẽ thực hiện các điều chỉnh cần thiết để tránh những khu vực có nguy cơ, nhằm đảm bảo hoạt động của hãng không bị gián đoạn. Air India cũng thông báo đã tạm dừng các chuyến bay đến Tel Aviv cho đến khi có thông báo mới. Hãng này vốn có các chuyến bay đến 44 điểm trên thế giới, bao gồm nhiều thành phố châu Âu như Paris, Frankfurt và London. Trong khi đó, Lufthansa khai thác khoảng 65 chuyến bay mỗi tuần từ châu Âu đến Ấn Độ.

Ngoài ra, một số hãng hàng không châu Âu cũng đã điều chỉnh lộ trình tới Ấn Độ. Chuyến bay của Polish Airlines từ Vacsava đến New Delhi cũng đã tránh không phận Iran. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Iran đang gia tăng, Ấn Độ đã kêu gọi các bên kiềm chế, nhấn mạnh rằng cuộc xung đột này không nên lan rộng trong khu vực.

Quang Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.