Hàn Quốc-Mỹ tìm cách thức nối lại đàm phán với Triều Tiên

Ngày 21/5, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul cho biết Hàn Quốc và Mỹ đang cân nhắc "nhiều cách khác nhau" để nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa hiện đang đình trệ với Triều Tiên.
Chú thích ảnh
 Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap, phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Seoul, ông Kim Yeon-chul nêu rõ: "Về tổng thể tình hình đang tạm lắng, song chúng tôi đang nỗ lực bằng các cách khác nhau để nối lại đàm phán. Hàn Quốc và Mỹ cũng chia sẻ quan điểm cần phải giữ tình hình trong tầm kiểm soát". Tuy nhiên, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc không cho biết cụ thể "các cách khác nhau" là gì.  

Đàm phán phi hạt nhân hóa đình trệ kể từ khi hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra tại Hà Nội hồi tháng 2 vừa qua kết thúc mà không có thỏa thuận, do hai bên không tìm được tiếng nói chung về phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng cũng như việc nới lỏng trừng phạt của Washington.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đề xuất tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều, như một phần trong nỗ lực phá vỡ bế tắc trong quan hệ liên Triều và đàm phán phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, Triều Tiên vẫn chưa có phản hồi chính thức về đề xuất này trong một tháng qua.

Một quan chức cấp cao Hàn Quốc cho rằng ông Moon Jae-in và ông Kim Jong-un có thể gặp nhau theo một thể thức tương tự hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo này tại làng đình chiến Panmunjom hồi tháng 5/2018, theo đó sẽ chú trọng nội dung thực chất hơn là hình thức, với mục đích phối hợp giữa hai miền Triều Tiên để nối lại các cuộc đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên tách biệt vấn đề chính trị.

Tuần trước, Hàn Quốc công bố kế hoạch đóng góp 8 triệu USD cho các tổ chức quốc tế, trong đó có Chương trình Lương thực Thế giới để giúp giải quyết các vấn đề dinh dưỡng và y tế tại Triều Tiên. Chính phủ Hàn Quốc cũng cho biết sẽ xúc tiến viện trợ lương thực để giải quyết tình trạng thiếu lương thực ở Triều Tiên có nguy cơ trầm trọng hơn do các biện pháp trừng phạt và thời tiết khắc nghiệt, bất chấp các vụ thử tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng.

Hiện phía Triều Tiên chưa phản hồi chính thức về kế hoạch viện trợ lương thực của Hàn Quốc.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Phụ nữ và trẻ em tại Ta’iz (Yemen) là những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi chiến sự và khủng hoảng nhân đạo. Ảnh: TTXVN phát

Chiến sự ở Yemen: Hơn 200.000 người sơ tán, nguy cơ cạn kiệt lương thực

Hơn 200.000 người được cho là đã phải rời bỏ nhà cửa tại Yemen trong những tuần gần đây khi giao tranh leo thang làm gián đoạn các tuyến cung ứng thiết yếu. Các tổ chức nhân đạo cảnh báo tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu và nước sinh hoạt đang đe dọa cuộc sống của nhiều cộng đồng, đặc biệt tại tỉnh Taiz.

Nga điều chỉnh chiến thuật, gia tăng sức ép lên lưới điện Ukraine trước mùa đông

Nga điều chỉnh chiến thuật, gia tăng sức ép lên lưới điện Ukraine trước mùa đông

Rạng sáng 14/10, hàng loạt vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô Kiev khi Nga tập kích nhiều cơ sở năng lượng cung cấp điện cho thành phố. Diễn biến này cho thấy sức ép lên hệ thống năng lượng Ukraine tiếp tục gia tăng trước mùa đông, trong bối cảnh năng lực phòng không của nước này còn hạn chế.