Hàn Quốc, Trung Quốc đàm phán về phân định ranh giới trên biển

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, ngày 5/7 tới, nước này và Trung Quốc sẽ tiến hành vòng đàm phán cấp chuyên viên về phân định ranh giới trên biển, trong bối cảnh hai bên tranh cãi về các vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) chồng lấn.

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yul (phải) và người đồng cấp Trung Quốc Lưu Chấn Dân trong một buổi hội đàm về vấn đề phân định các Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) chồng lấn giữa hai nước. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Đây là vòng đàm phán thứ tư giữa hai bên về vấn đề này. Dự kiến, vòng đàm phán diễn ra trong 2 ngày tại thành phố Gyeongju ở Đông Nam Hàn Quốc. Vòng đàm phán trước đã được tiến hành tại Bắc Kinh hồi tháng 8 năm ngoái.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ: "Sẽ có các cuộc thảo luận sâu rộng về các vấn đề liên quan tới việc thúc đẩy phân định các đường ranh giới trên biển giữa 2 nước”.

Seoul có kế hoạch cử một đoàn liên ngành do ông Bae Jong-in, Tổng Cục trưởng các vấn đề luật pháp quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao dẫn đầu, trong khi Trưởng đoàn Trung Quốc là ông Wang Xiaodu, quan chức phụ trách các vấn đề trên Hoàng Hải của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Phía Seoul đề nghị phân định các vùng đặc quyền kinh tế bằng một đường ranh giới ở chính giữa. Tuy nhiên, Bắc Kinh cho rằng khi phân định phải tính tới phần bờ biển và dân cư ở dọc các vùng đặc quyền kinh tế này.

TTXVN/Báo Tin tức
Lãnh đạo Hàn Quốc, Trung Quốc cam kết thúc đẩy chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên
Lãnh đạo Hàn Quốc, Trung Quốc cam kết thúc đẩy chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên

Ngày 4/5, lãnh đạo Hàn Quốc và Trung Quốc đã nhất trí hợp tác chặt chẽ trong việc thúc đẩy một hiệp ước hòa bình với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN