Hàn Quốc trao trả hài cốt 20 binh sĩ Trung Quốc chết trong cuộc chiến tranh Triều Tiên

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ngày 28/3, nước này đã trao trả hài cốt của 20 binh sĩ Trung Quốc chết trong khi tham chiến trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Lễ trao trả hài cốt binh sĩ Trung Quốc tại sân bay Icheon, Seoul ngày 28/3. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Động thái này được cho là một biểu hiện tích cực trong quan hệ giữa hai cựu thù.

Lễ trao trả hài cốt được tiến hành trang trọng tại sân bay quốc tế Icheon, phía Tây thủ đô Seoul. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Yong-moo chủ trì buổi lễ. Linh cữu các binh sĩ Trung Quốc sau đó được máy bay của lực lượng không quân nước này đưa về nước.      

Năm 2014, phía Hàn Quốc đã đồng ý hàng năm trao trả hài cốt các binh sĩ Trung Quốc chôn cất ở Hàn Quốc. Theo đó, từ năm 2014 đến 2017 Hàn Quốc đã trao trả 569 hài cốt. Đợt trao trả ngày 28/3 là đợt trao trả thứ 5.

TTXVN/Báo Tin tức
Hàn Quốc theo đuổi hai mục tiêu trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều
Hàn Quốc theo đuổi hai mục tiêu trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều

Ngày 26/3, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết, nước này lên kế hoạch vừa tìm cách đảm bảo an ninh cho Triều Tiên vừa buộc Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân, khi hai bên tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN